Thứ hai, 29/04/2024 20:48 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 2/2/2023

MTĐT -  Thứ năm, 02/02/2023 16:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 2/2/2023. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 2/2/2023 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Khi nào sáp nhập huyện Yên Dũng vào thành phố Bắc Giang?

Ngày 1/2/2023, ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đã có buổi làm việc với thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng về một số nhiệm vụ năm 2023.

Tại buổi làm việc, ông Dương Văn Thái đã có một số chỉ đạo quan trọng đối với hai địa phương này; trong đó, yêu cầu các địa phương bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt nghị quyết sáp nhập huyện Yên Dũng vào thành phố Bắc Giang.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 25/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết về Chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang định hướng xây dựng đề án sáp nhập huyện Yên Dũng với TP Bắc Giang; thành lập thị xã Việt Yên; sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động để thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn (mới) và huyện Sơn Động sau khi điều chỉnh phần diện tích thuộc Trường bắn Quốc gia TB1 về huyện Lục Ngạn (mới).

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến tháng 12 năm nay hoàn thành hồ sơ, đề án sắp xếp đối với thành phố Bắc Giang, huyện Yên Dũng, huyện Việt Yên, huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động trình các cơ quan Trung ương.

Dự kiến trong quý III/2024, Bắc Giang sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hơn 1.300 tỷ đồng xây cầu Lại Xuân nối Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân vượt sông Đá Bạch và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 nối huyện thủy Nguyên, Tp Hải Phòng với thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh sẽ được thành phố Hải Phòng khởi công vào chiều mùng 3/2/2023.

Đây là dự án được triển khai theo tinh thần thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời là dự án nhằm cụ thể hóa Chương trình làm việc giữa BanThường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về phát triển hạ tầng giao thông kết nối giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

tm-img-alt
Phối cảnh dự án cầu Lại Xuân, Hải Phòng. (Ảnh: Internet)

Dự án này có tổng mức đầu tư lên tới gần 1.335 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của 2 địa phương Hải Phòng và Quảng Ninh, trong đó ngân sách của thành phố Hải Phòng là trên 1.322 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Quảng Ninh là trên 12 tỷ đồng (chi trả chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh).

Trong tổng mức đầu tư đó, gói đầu tư cho xây dựng cầu Cầu Lại Xuân với chiều dài khoảng 840m rộng 12m được thiết kế, thi công theo dạng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực ước tính khoảng gần 550 tỷ đồng.

Phần vốn còn lại là dành cho việc cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 với chiều dài hơn 14km, mặt cắt ngang nền đường rộng 12m nối từ điểm đầu tuyến tại vị trí giao cắt với QL10 thuộc địa phận xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng tới điểm cuối tuyến kết nối với đường tỉnh 333 trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án cũng cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, mặt cắt ngang đường rộng 12 m, chiều dài khoảng 13,4 km, bắt đầu từ Quốc lộ 10 đến đường dẫn đầu cầu Lại Xuân và xây dựng đồng bộ các công trình trên tuyến.

Cầu Lại Xuân bắc ngang sông Đá Bạc, thay thế bến phà Đụn hiện nay, nối liền khu vực các xã phía Tây và Tây Bắc huyện Thủy Nguyên với thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. Dự án giúp hoàn thiện mạng giao thông kết nối từ tỉnh lộ 352 với tỉnh lộ 333, kết nối giữa Quốc lộ 18 với Quốc lộ 10.

>>> Xem thêm TẠI ĐÂY

Nghệ An: Đầu tư hơn 900 tỷ đồng xây dựng Khu đô thị Bắc Quán Hành

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Quán Hành tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Công ty CP H&T Group Việt Nam là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án.

tm-img-alt
Hơn 900 tỷ đồng được đầu tư xây dựng khu Đô thị Bắc Quán Hành (Nghi Lộc, Nghệ An)

Dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 18,43ha, quy mô dân số khoảng 1.900 người. Quy mô xây dựng dự án gồm: 180 căn nhà ở liền kề cao 3 tầng và 1 tum, diện tích sử dụng đất 2,9ha, mật độ xây dựng 70 - 80%; 144 lô nhà ở liền kề thương mại cao 3 tầng và 1 tum, diện tích sử dụng đất 2,2ha, mật độ xây dựng 70 - 80%; 55 lô nhà ở biệt thự cao 3 tầng và 1 tum, diện tích sử dụng đất 1,5ha, mật độ xây dựng 50 - 60%; nhà ở xã hội, cao 2 - 5 tầng, diện tích sử dụng đất 1,1ha, mật độ xây dựng 40 - 50%; khu thương mại dịch vụ, cao 2 - 5 tầng, diện tích sử dụng đất 0,6ha, mật độ xây dựng 40 - 50%, cùng các công trình phụ trợ khác.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 994,9 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng khoảng 952,7 tỷ đồng; chi phí đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 42,19 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Tiến độ thực hiện đầu tư dự án dự kiến 5 năm.

>>> Xem thêm TẠI ĐÂY

Quảng Bình tìm nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội gần 1.000 tỷ đồng

Dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2785 ngày 13/10/2022. Dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật. Mục tiêu dự án là hình thành khu ở mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân viên, người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội tại địa phương.

Dự án có quy mô khoảng 9,6 ha; bao gồm phần công trình hạ tầng kỹ thuật (san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước, công viên…); và phần công trình nhà ở với khoảng 290 lô đất xây dựng nhà ở xã hội thấp tầng (19.615m2), 1 lô đất xây dựng khu nhà ở xã hội cao tầng (chung cư -23.239m2) và 93 lô đất xây dựng nhà ở thương mại thấp tầng với diện tích hơn 53 nghìn m2.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ.

Tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 996 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án sơ bộ khoảng 972 tỷ đồng, chi phí bồi thường GPMB sơ bộ 24 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cho biết, nhà đầu tư đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và nhà ở theo sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở đã được chấp thuận trong chủ trương đầu tư.

Sau khi hoàn thành dự án, phần nhà đầu tư được giữ lại để kinh doanh là các sản phẩm bất động sản được đầu tư xây dựng trên các lô đất quy hoạch là đất ở, đất ở xã hội. Còn phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho nhà nước là các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng ngoài phần đất quy hoạch đất ở, đất ở xã hội theo quy hoạch…

>>> Xem thêm TẠI ĐÂY

Lâm Đồng: Tháo dỡ hơn 97 ha nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng diện tích nhà kính, nhà lưới cần giải tỏa, tháo dỡ sau rà soát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 118,244 ha. Trong đó, TP Đà Lạt 73,9806 ha (chiếm 34,25%); huyện Lạc Dương 24,41 ha (chiếm 11,30%); huyện Đơn Dương 14,74 ha (chiếm 6,82%); huyện Đức Trọng 3,5623 ha (chiếm 1,65%); huyện Di Linh 0,88 ha (chiếm 0,4%); huyện Đam Rông 0,67 ha (chiếm 0,3%).

Các địa phương, đơn vị đã vận động tự tháo dỡ và cưỡng chế tháo dỡ được 97,01 ha/118,244 ha, đạt 82,05% tổng diện tích phải giải tỏa, tháo dỡ. Trong đó, TP Đà Lạt tháo dỡ được 73,2201 ha, đạt 98,97%; huyện Lạc Dương 4,666 ha, đạt 19,12%; huyện Đơn Dương 14,74 ha, đạt 100%; huyện Đức Trọng 2,8369 ha, đạt 79,64%; huyện Di Linh 0,88 ha, đạt 100% và  huyện Đam Rông 0,6711 ha, đạt 100%.   

tm-img-alt
Tỉnh Lâm Đồng đã giải tỏa được hơn 97ha nhà kính, nhà lưới xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp. (Ảnh: Internet)

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc giải tỏa diện tích nhà kính, nhà lưới quy hoạch trên đất lâm nghiệp, cho đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã vận động tự tháo dỡ và cưỡng chế tháo dỡ được 97,77/118,244 ha, đạt 82,69% tổng diện tích phải giải tỏa, tháo dỡ; trong đó, có 4 địa phương đã hoàn thành việc giải tỏa là thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Di Linh và Đam Rông.

2 huyện còn lại chưa hoàn thành là Lạc Dương mới tháo dỡ được 4,66ha, đạt tỷ lệ cần giải tỏa 19%; huyện Đức Trọng tháo dỡ 2,83ha, đạt tỷ lệ gần 80%.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tình trạng xây dựng công trình, làm nhà lưới, nhà kính trên đất quy hoạch rừng (đất lâm nghiệp) diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến quản lý đất lâm nghiệp, quản lý và phát triển rừng, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường chung của địa phương.

>>> Xem thêm TẠI ĐÂY

Tiền Giang: Khánh thành cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây

Sáng 2/2, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khánh thành dự án cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây (huyện Cái Bè). Tổng mức đầu tư 2 cầu này trên 230 tỉ đồng.

Dự án cầu Vàm Cái Thia do Sở GTVT Tiền Giang làm chủ đầu tư, liên danh Công ty TNHH TM xây dựng Thiên Thuận và Công ty CP Xây dựng công trình 525 thi công. Cầu có chiều dài hơn 237m, bề rộng mặt cầu 10m với 7 nhịp, đường dẫn vào 2 đầu cầu dài hơn 1km, với tổng mức đầu tư hơn 176 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Dự án cầu Mỹ Đức Tây bắc qua sông Mỹ Đức Tây do UBND huyện Cái Bè làm chủ đầu tư, Công ty TNHH TM Xây dựng Thiên Thuận thi công. Cầu Mỹ Đức Tây có chiều dài gần 150m, bề rộng mặt cầu 8m với 5 nhịp, đường dẫn vào 2 đầu cầu dài 393m, có mức đầu tư hơn 55 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng nhấn mạnh, cầu Vàm Cái Thia bắc qua sông Cái Cối là cây cầu cuối cùng trên đường tỉnh 864. Đây là công trình then chốt, mang tính kết nối toàn tuyến đường tỉnh 864. Cầu sẽ kết nối giao thông từ cầu Mỹ Thuận (huyện Cái Bè) đến thành phố Mỹ Tho, góp phần làm giảm cước phí vận chuyển nông sản cho bà con trong vùng.

>>> Xem thêm TẠI ĐÂY

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 2/2/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...