Thứ ba, 30/04/2024 00:09 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 25/9/2023

MTĐT -  Thứ hai, 25/09/2023 17:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 25/9/2023. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 25/9/2023 trên moitruongvadothi.vn.

Hà Nội phê duyệt chỉ giới tuyến đường tránh Quốc lộ 21B qua huyện Ứng Hòa

Ngày 25/9, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường tránh Quốc lộ 21B, huyện Ứng Hòa, tỷ lệ 1/500.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 6,3km, đi qua xã Liên Bạt, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái và thị trấn Vân Đình thuộc địa bàn huyện Ứng Hòa.

Điểm đầu tuyến tại nút giao với Quốc lộ 21B tại xã Liên Bạt, điểm cuối giao với Quốc lộ 21B tại khu vực xã Vạn Thái.

Bề mặt cắt ngang tuyến đường rộng 35m với 6 làn xe, dải phân cách giữa rộng 4m.

Tại khu vực nút giao với Quốc lộ 21B đoạn đầu tuyến (tại khu vực xã Liên Bạt) có xác định xây dựng nút giao thông khác mức. Phương án dự kiến xây dựng cầu vượt trực thông vượt tuyến đường Quốc lộ 21B hiện có.

Nút giao với Quốc lộ 21B đoạn cuối tuyến (khu vực xã Vạn Thái), tổ chức nút giao bằng với Quốc lộ 21B hiện có.

Những nút giao còn lại giữa tuyến đường với các đường ngang khác được thiết kế giao bằng.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tuyến đường tránh Quốc lộ 21B, huyện Ứng Hòa, tỷ lệ 1/500 theo Quyết định phê duyệt của UBND TP.

Giao UBND huyện Ứng Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt cho UBND thị trấn Vân Đình và UBND 4 xã: Liên Bạt, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường.

Tổ chức cắm mốc giới tuyến đường đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới; UBND huyện Ứng Hòa trách nhiệm quản lý phần đất dự trữ xây dựng đường gom hai bên theo định hướng quy hoạch (đoạn từ Quốc lộ 21B đến kênh Vân Đình), công bố công khai để người dân được biết.

UBND huyện Ứng Hòa, UBND thị trấn Vân Đình và UBND các xã: Liên Bạt, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ, mốc giới được duyệt và hành lang bảo vệ đường bộ theo quy định. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

TP.Hà Giang: Khai trương Phố đi bộ Nguyễn Trãi

Tối ngày 22/9, UBND thành phố Hà Giang tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ. Phố đi bộ Nguyễn Trãi được tổ chức trong không gian đường Nguyễn Trãi đoạn từ Sở Xây dựng đến ngã tư cầu Yên Biên I, đoạn đường Lê Quý Đôn từ Sở Xây dựng giao với đường 26/3, toàn bộ Quảng trường 26/3, Công viên Cây xanh và kết nối với Bảo tàng tỉnh.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cùng các đại biểu tham quan Phố đi bộ Nguyễn Trãi.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cùng các đại biểu tham quan Phố đi bộ Nguyễn Trãi.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Giang cắt băng khai trương Phố đi bộ Nguyễn Trãi.
Lãnh đạo thành phố Hà Giang cắt băng khai trương Phố đi bộ Nguyễn Trãi

Toàn tuyến có tổng chiều dài là 1.045m, trong thời gian thực hiện thí điểm, Phố đi bộ Nguyễn Trãi sẽ được tổ chức thành 4 không gian chính gồm: Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được bố trí ở khu vực Quảng trường 26/3 và sân Công viên Cây xanh - tại đây sẽ ưu tiên cho các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc Hà Giang; nghệ thuật quần chúng, đương đại, tổ chức sự kiện, giao lưu; trưng bày các loại tranh, ảnh, tác phẩm nghệ thuật, báo chí, giới thiệu sách, vẽ chân dung, ký họa, thư pháp; các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian và dịch vụ vui chơi dành cho thiếu nhi.

Không gian thứ hai tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, được bố trí ở khu vực sân Công viên Cây xanh, đối diện Quảng trường 26/3 với các gian hàng kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản, đặc trưng, đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, trang phục dân tộc. Không gian thứ ba tổ chức các hoạt động dịch vụ, được bố trí tại sân Quảng trường 26/3 và khu vực sân công viên đối diện khách sạn Yên Biên, Trung tâm Hành chính công tỉnh và trục đường Lê Quý Đôn. Không gian thứ tư là tham quan Bảo tàng tỉnh.

Lãnh đạo thành phố Hà Giang giới thiệu với du khách các sản phẩm OCOP của tỉnh.
Lãnh đạo thành phố Hà Giang giới thiệu với du khách các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Theo UBND thành phố Hà Giang, trong thời gian triển khai thí điểm, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Ban quản lý tuyến phố, các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung đảm bảo các phương án về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ; phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đảm bảo phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Hà Giang. Kết thúc thời gian thí điểm sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, triển khai phương án cho giai đoạn tiếp theo.

Đông đảo nhân dân và du khách tham quan Phố đi bộ Nguyễn Trãi.
Đông đảo nhân dân và du khách tham quan Phố đi bộ Nguyễn Trãi.

Việc thành phố Hà Giang xây dựng, triển khai Phố đi bộ Nguyễn Trãi sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ trên địa bàn, tạo nét đẹp về văn hóa, văn minh đô thị đặc trưng của miền núi phía Đông Bắc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi giải trí của Nhân dân, du khách trong và ngoài nước./.

Yên Bái: Thông xe cầu Giới Phiên 650 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Công trình cầu Giới Phiên, thuộc địa phận xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 -25/9/2023).

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 12/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư.

Công trình được thiết kế vĩnh cửu, dạng cầu vòm thép hiện đại, kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 10 nhịp, trong đó 3 nhịp vòm thép kết hợp với 160 sợi dây văng và 7 nhịp dầm dẫn giản đơn Super T, chịu được động đất cấp IV, với quy mô bề rộng toàn cầu là 20,5m, chiều dài toàn cầu gần 520m với tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng. Cầu được thiết kế khổ thông thuyền qua sông cấp III.

tm-img-alt
Công trình cầu Giới Phiên, thuộc địa phận xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. (Ảnh: Internet)

Đây là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh và là cây cầu thứ 5 được triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Để xây dựng công trình, dự án đã thực hiện thu hồi đất của 47 hộ gia đình và 1 tổ chức với diện tích thu hồi đất khoảng 4,13ha. Đến nay, sau 21 tháng thi công xây dựng, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ thi công trước 3 tháng so với kế hoạch đề ra. 

Công trình hoàn thành góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, bảo đảm kết nối hai bên bờ sông Hồng tạo thành trục kết nối từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với quốc lộ 32C, quốc lộ 70 với đường Âu Cơ và kết nối với trung tâm thành phố Yên Bái.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn khẳng định: Công trình cầu Giới Phiên mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Yên Bái nói chung, thành phố Yên Bái nói riêng.

Công trình đưa vào sử dụng sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, là động lực thúc đẩy thu hút đầu tư xây dựng trung tâm thành phố Yên Bái mới, các khu đô thị, khu trung tâm dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị chủ đầu tư Dự án cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai thi công hạng mục điện chiếu sáng và mỹ thuật trên cầu; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường nối các Quốc lộ 70, 32C và 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai để sớm hoàn thành tuyến kết nối trực tiếp cầu Giới Phiên với trung tâm tỉnh Yên Bái.

Một liên danh trúng gói thầu xây Kè bảo vệ bờ tả sông Thao (Phú Thọ) 122 tỷ đồng

tm-img-alt
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng).

Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Thịnh Sơn - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Linh Nam trúng gói thầu với giá trúng thầu 122,449 tỷ đồng, giảm 0,045 tỷ đồng sau đấu thầu (0,03%); thời gian thực hiện hợp đồng 26 tháng (rút ngắn 2 tháng so với tiến độ mời thầu), hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu ngày 14/7/2023 và chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Tổng điểm kỹ thuật của Liên danh nhà thầu là 77,5/100 điểm./.

Hải Phòng: Dừng hoạt động phà T90 để phục vụ thi công cầu Lại Xuân

Thông báo của Sở GTVT Hải Phòng nêu rõ, đề nghị Công ty Cổ phần đường bộ Hải Phòng xây dựng phương án bổ sung lượt chạy phà tự hành 54CV để không làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.

Đồng thời, thông báo cho hành khách và nhân dân được biết về việc dừng chạy phà 90T tại bến phà Lại Xuân.

Các phòng chức năng của Sở GTVT Hải Phòng phối hợp với các đơn vị thuộc Sở GTVT tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh khảo sát, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, đảm bảo không gây ùn tắc giao thông khi dừng chạy phà 90T tại bến phà Lại Xuân.

Giao Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tuyến đường thủy nội địa, khu vực bến phà Lại Xuân và khu vực thi công cầu Lại Xuân.

tm-img-alt
Từ ngày 25/9/2023, dừng hoạt động phà T90 để phục vụ thi công cầu Lại Xuân (Ảnh: Internet)

Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 được quyết định đầu tư với mục tiêu nâng cao năng lực phục vụ về giao thông, tạo hệ thống kết nối giao thông liên vùng, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Đồng thời, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thị xã Đông Triều nói riêng và 2 địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh nói chung; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa các địa phương khu vực dự án. 

Đơn vị thi công đang gấp rút triển khai, dự kiến thời gian hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng cầu Lại Xuân sẽ cùng thời điểm với cầu Bến Rừng vào tháng 4/2023. 

Quảng Ninh: Cấm đường phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cấp Bộ

tm-img-alt
Chốt cấm đường trên đường Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo đó, cấm các phương tiện (trừ các xe ưu tiên: xe cứu thương, cứu hỏa...; xe đại biểu và các phương tiện phục vụ diễn tập phương án) lưu thông cả hai chiều, đoạn từ đường dẫn cầu Bãi Cháy (trước trạm khí tượng Bãi Cháy) đến ngã ba đường Hạ Long giao đường Võ Nguyên Giáp (đối diện đồi Hương Trầm).

Trong thời gian cấm đường, các phương tiện tham gia giao thông sẽ di chuyển theo tuyến đường Hải Quân, đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Thời gian cấm đường từ 7h30 - 17h (ngày 25 và 29/9/2023) và 8h - 17h ngày 1/10/2023.

TP.HCM thống nhất xóa điểm đen tai nạn tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản công bố xóa điểm đen TNGT tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu, quận Bình Tân.

Theo đó, Sở GTVT TP.HCM thống nhất xóa điểm đen TNGT tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu, quận Bình Tân theo như đề xuất của Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM.

Ngoài ra, nhằm tránh xảy ra TNGT trong thời gian tới, Sở GTVT cũng đề nghị Công an TP.HCM, UBND quận Bình Tân, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ tiếp tục theo dõi, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trường hợp vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

tm-img-alt
Xóa điểm đen tai nạn tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu. (Ảnh: Internet)

Việc công bố xóa điểm đen TNGT tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu, quận Bình Tân được thực hiện theo công văn đề xuất của Phòng PC08, Công an TP.HCM trước đó.

Trước đó, PC08 cho biết khu vực giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu được PC08 và các đơn vị liên quan triển khai khảo sát và thực hiện nhiều giải pháp công trình và phi công trình nhằm đảm bảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn.

Từ khi thực hiện các biện pháp công trình và phi công trình, giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu không xảy ra tai nạn giao thông trong vòng 12 tháng (từ tháng 9/2022 tới nay).

Vì vậy, đối chiếu với các tiêu chí xóa điểm đen tai nạn giao thông, PC08 đề xuất xóa điểm đen tai nạn giao thông này.

Xác định nguyên nhân ban đầu khiến căn nhà 4 tầng sụp đổ ở TP Hồ Chí Minh

Liên quan đến vụ căn nhà 4 tầng sụp đổ tại phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh xảy ra chiều 24/9 khiến 7 người bị vùi lấp, UBND quận Bình Thạnh đã có thông tin bước đầu về vụ việc.

Theo đó căn nhà này do ông Hà Hữu Thông làm chủ hộ. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND quận Bình Thạnh cấp ngày 22/10/2012, kết cấu 4 tầng cộng thêm phần sân với diện tích 130m2.

Trước đó, ông Thông có xin phép UBND phường 27, quận Bình Thạnh sửa chữa căn nhà do xuống cấp. Ngày 24/9, ông Thông thuê 6 người đến sửa chữa thì bất ngờ căn nhà đổ sập về phía bãi đất trống bên cạnh.

tm-img-alt
Hiện trường căn nhà 4 tầng bị đổ sập. Ảnh: Anh Thư

Thời điểm này ngoài 6 công nhân thì còn có ông Thông, vợ và con gái ở bên trong căn nhà. Khi xảy ra sự cố, 2 người thoát ra được bên ngoài, còn lại 7 người mắc kẹt bên trong.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt và đưa được 7 người ra ngoài, trong đó 2 người bị thương nặng. Những người bị thương nhẹ được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện quận Bình Thạnh và được xuất viện ngay sau đó. Đến tối cùng ngày, còn 2 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo UBND quận Bình Thạnh, về nguyên nhân và những giấy tờ pháp lý liên quan đến việc sửa chữa căn nhà, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

Được biết, do căn nhà bị nghiêng nên 6 công nhân được ông Thông thuê về sửa chữa căn nhà (đều là người dân miền Tây) với yêu cầu làm cho căn nhà “thẳng” trở lại.

Thời điểm xảy ra sự cố, 6 người đang đục bê tông, khoan các cột trong nhà. Do kết cấu căn nhà yếu nên sự cố đã xảy ra.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 25/9/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...