Thứ hai, 29/04/2024 04:02 (GMT+7)

Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 14/12/2022

MTĐT -  Thứ tư, 14/12/2022 16:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất hôm nay 14/12/2022, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất của Hà Nội ngày 14/12 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ doanh nghiệp

Tin tức trên báo QĐND, sáng 14/12, Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp năm 2022.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở ngành, 10 ngân hàng thương mại cổ phần, 9 hiệp hội nghề nghiệp và 60 lãnh đạo đại diện các doanh nghiệp.

tm-img-alt
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định thành phố sẽ nỗ lực hết sức hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn. 

Kết luận buổi đối thoại, làm rõ thêm một số nội dung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết: “Sắp tới, Quốc hội sẽ họp phiên bất thường. Đây là dịp tốt để Hà Nội có kiến nghị kịp thời lên Chính phủ, Quốc hội những giải pháp mà nếu tháo gỡ được ngay sẽ rất tốt cho cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2023”.

Từ đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp có kiến nghị đề xuất, cụ thể; các sở ngành tập hợp lại tất cả các ý kiến của doanh nghiệp và trả lời bằng văn bản trong ngày 15/12.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: “Thành phố sẽ phải quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính, đặc biệt là việc phối hợp giữa các sở ngành. Đây là vấn đề tồn tại mà chúng tôi đang nỗ lực giải quyết bằng nhiều cách. Tinh thần là phải đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp và người dân".

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhắc nhở ngành thuế cần làm tốt hơn công tác hoàn thuế trong mấy ngày cuối năm 2022 và chỉ đạo làm hết sức, hết việc bởi “làm nhanh một ngày là doanh nghiệp sống một ngày”.

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Thành Quèn, TP Hà Nội

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3287/QĐ-BVHTTDL, cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Hà Nội khai quật khảo cổ tại di tích Thành Quèn, thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: baotanglichsu.vn

Thời gian khai quật từ ngày 02/01/2023 đến ngày 28/02/2023, trên diện tích 50m2. Chủ trì khai quật là ông Đặng Hồng Sơn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Hà Nội để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa, và Thể thao thành phố Hà Hội có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Hà Nội chốt cho học sinh nghỉ Tết 8 ngày

UBND TP Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ Tết 8 ngày như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh Hà Nội được UBND thành phố thông qua chiều nay, theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông Hà Nội sẽ nghỉ Tết Quý Mão từ ngày 19 đến 26/1/2012 (28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

Như vậy, đến thời điểm này, Hà Nội là địa phương cho học sinh nghỉ Tết ít ngày nhất - 8 ngày, các tỉnh, thành còn lại cho học sinh nghỉ Tết phổ biến 10-14 ngày.

Lý giải việc cho học sinh trở lại trường vào thứ sáu (27/1), ông Tiến cho biết lịch nghỉ dự kiến của thành phố được thiết kế theo khung đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, học sinh tiểu học đến trường từ thứ hai đến thứ sáu, cấp THCS và THPT học thêm thứ bảy. Nếu kéo dài lịch nghỉ Tết thêm ba ngày (27-29/1), học sinh THCS, THPT bị ảnh hưởng hai buổi học; hàng trăm nghìn trẻ mầm non, học sinh tiểu học có thể không có người trông, do bố mẹ đi làm theo lịch chung.

"Các em trở lại trường vào thứ sáu, gặp thầy cô, bạn bè dịp đầu xuân và làm quen trở lại với nhịp học, sau đó có thêm 1-2 ngày nghỉ cuối tuần rồi thứ 2 tuần tới vào guồng học cũ là hợp lý", ông Tiến nói.

Năm ngoái, học sinh Hà Nội cũng được nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ 7 tấn pháo nổ

Công an huyện Thường Tín, TP. Hà Nội, vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ pháo nổ với số lượng pháo lên đến gần 7 tấn. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là vụ án có số lượng pháo lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Thường Tín phát hiện dãy phòng trọ gần khu vực kho K74 thuộc địa phận thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín có biểu hiện nghi vấn cất giấu, tàng trữ pháo nổ.

Ngày 14/10/2022, Công an huyện Thường Tín tiến hành khám xét phòng trọ nêu trên, thu giữ 406 thùng carton bên trong mỗi thùng chứa 12 hộp là pháo hoa nổ có tổng khối lượng 6.869,52 kg.

Xét thấy vụ việc trên có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với số lượng pháo phát hiện thu giữ lớn, ngày 15/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã ra Quyết định khởi tố vụ án Tàng trữ hàng cấm đồng thời tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án. 

Bắt hơn 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Đội 5 - Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục QLTT Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ khoảng 1,3 tấn nội tạng động vật có dấu hiệu bị phân hủy đang trên đường đi tiêu thụ.

tm-img-alt
Lực lượng chức năng kiểm tra số nội tạng động vật vi phạm

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất xe tải mang BKS 29H -17814 đang dừng đỗ tại trước số nhà 50 ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kì hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc số nội tạng động vật trên xe. Số nội tạng động vật bao gồm nầm lợn, trứng non đông lạnh được cất giữ trong các thùng xốp, bên ngoài các thùng xốp này đều có chữ nước ngoài.

Trong khi đó, qua quá trình khai thác nhanh, theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hiển, Đội 5, Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội, nếu không được phát hiện kịp thời, số nội tạng động vật này có thể sẽ được tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra, thu giữ số nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ để tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

Hà Nội: Tổ chức lại giao thông tuyến đường tránh lên cầu Thăng Long

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã đồng ý với phương án phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường tránh lên cầu Thăng Long để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ thi công xây dựng tuyến ống DN600 dọc tuyến đường nối vành đai 2, vành đai 3 đấu nối hoàn thiện mạng lưới tuyến ống truyền dẫn theo quy hoạch.

tm-img-alt
Cầu Thăng Long, Hà Nội.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải Hà Nội chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên đường tránh lên cầu Thăng Long khi thi công đào ngang đường tránh lên cầu Thăng Long (Tân Xuân đi tầng 2 cầu Thăng Long) cấm các phương tiện giao thông lưu thông trên đường tránh lên cầu Thăng Long hướng Tân Xuân lên tầng 2 cầu Thăng Long. Các phương tiện tham gia giao thông đi lên tầng 2 Cầu Thăng Long đi theo hướng: Tân Xuân - Kẻ Giàng - Vòng Xuyến - Phạm Văn Đồng - lên tầng 2 cầu Thăng Long.

Khi thi công đào ngang đường tránh từ vòng xuyến Phạm Văn Đồng đi Tân Xuân cấm các phương tiện giao thông lưu thông từ vòng xuyến Phạm Văn Đồng đi Tân Xuân. Các phương tiện tham gia giao thông đi Tân Xuân đi theo hướng: Phạm Văn Đồng - Vòng Xuyến - Kẻ Giàng - Tân Xuân. Bố trí đầy đủ barie, cọc tiêu, biển báo, đèn chiếu sáng ban đêm và đèn báo hiệu trên đoạn thi công đảm bảo cho các phương tiện lưu thông. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 13/12/2022 đến 25/12/2022.

Đơn vị thi công có trách nhiệm bố trí người phối hợp với CSGT, thanh tra giao thông phân luồng tại đầu đường tránh và tại vị trí thi công để hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 14/12/2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.