Chủ nhật, 28/04/2024 15:55 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/3/2020

MTĐT -  Thứ ba, 10/03/2020 07:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/3/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/3/2020.

Brazil trải qua mùa mưa tồi tệ nhất lịch sử, thêm 40 người thiệt mạng

Ngày 9/3, Cơ quan Phòng vệ dân sự bang Sao Pulo của Brazil cho biết số người thiệt mạng trong đợt mưa lũ hiện tại ở quốc gia này đã lên tới 40, trong khi khoảng 40 người khác vẫn đang bị mất tích.

Theo TTXVN, đa phần nạn nhân thuộc 2 bang đông dân của Brazil là Rio de Janeiro và Sao Paulo.

Hiện tại, các dự báo về thời tiết cho thấy các cơn mưa có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác cứu hộ.

Trước tình hình này, Thống đốc bang Sao Paulo Joao Doria đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng tới nay các lực lượng cứu hộ cũng mới phân phối được hơn 30 tấn hàng viện trợ tới các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gồm thực phẩm, quần áo, đồ vệ sinh và nước uống.

Brazil đang trải qua một trong những mùa mưa tồi tệ nhất trong lịch sử. Các cơn mưa nặng hạt bất thường trong tháng Một vừa qua tại quốc gia rộng lớn nhất Mỹ Latinh này đã khiến hơn 60 người thiệt mạng, khoảng 32.000 người phải di cư tránh lũ và hơn 4.000 người mất nhà cửa.

Rosneft đầu tư 300 tỷ rúp vào các dự án bảo vệ môi trường

Rosneft sẽ thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải 8 triệu tấn CO2 đến năm 202. Năm ngoái, các nhà máy lọc dầu của Rosneft đã giảm thiểu được 11% lượng CO2, 46% ethane. Công ty đạt mục tiêu đến năm 2022 khai thác 100 tỷ m3 khí, đồng thời giảm lượng khí đồng hành xử lý bằng hình thức đốt trực tiếp xuống 5%.

Từ năm 2015 đến nay, Rosneft đã dành tới 50% ngân sách bảo vệ môi trường cho các dự án liên quan đến tận dụng khí đồng hành, trở thành một trong những công ty hàng đầu trong bảng xếp hạng khí hậu quốc tế CDP và là công ty dầu khí có chỉ số xếp hạng cao nhất tại Nga.

Hà Tĩnh: Xác định nguyên nhân xuất hiện các vệt nước màu đỏ trên biển

Những ngày gần đây, ngư dân đi đánh cá phát hiện trên vùng biển thuộc xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có hiện tượng nước biển chuyển màu đỏ, với những vệt nước dài vùng ven biển.

Nắm được thông tin, cơ quan chức năng thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến kiểm tra, lấy mẫu phân tích. Chiều 9/3, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận: Kết quả bước đầu xác định, các vệt nước màu đỏ là do hiện tượng tảo nở hoa (tảo đỏ), ngư dân địa phương hay gọi là “mé nước” và thỉnh thoảng xuất hiện vào dịp này. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tiếp tục theo dõi hiện tượng này.

Thành phần của tảo đỏ chủ yếu là tảo Noctiluca scintillans, thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa. Nhất là từ mùa xuân sang hè, khi nhiệt độ tăng, nhiệt độ của tầng nước biển trên và dưới có sự chênh lệch lớn khiến cho tảo phát triển mạnh. Từ đó, gây hiện tượng màu nước đỏ, mức độ đậm, nhạt tùy theo mật độ và giai đoạn phát triển của tảo.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, tại vùng biển Sơn Dương, tảo nở hoa sẽ xuất hiện nhiều hơn do đây là khu vực mà nguồn thức ăn của tảo dồi dào, khiến tảo phát triển mạnh. Hiện tượng này chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, tối đa là 3-4 ngày và xuất hiện từng đám ở ven bờ với diện tích rất nhỏ, khoảng 100 - 200 m2 nên không ảnh hưởng đến việc đánh bắt của bà con ngư dân. Tuy nhiên, khuyến cáo đối với các hộ nuôi trồng thủy sản là không nên lấy nước vào hồ nuôi khi xuất hiện hiện tượng này.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.