Thứ hai, 29/04/2024 03:26 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/4/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 13/04/2019 11:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/4/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 13/4/2019.

Triệt phá nhiều đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia

Thời gian gần đây, liên tiếp những đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ yếu là đưa các phụ nữ từ nhiều địa phương Việt Nam sang Trung Quốc bị triệt phá.

Mới đây nhất, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá đường dây với số lượng phụ nữ mang thai hộ lớn nhất từ trước đến nay.

Bước đầu xác định, 20 phụ nữ thuộc nhiều địa phương trong cả nước đã mang thai hộ trong đường dây, trong đó tập trung chủ yếu ở Bình Thuận, Nghệ An, Cà Mau, Đồng Tháp, Thanh Hóa.

Đầu năm nay, trong lúc đưa 6 phụ nữ sang Campuchia để mang thai hộ, nhóm đối tượng bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Hiện Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đang xác minh thông tin 1 phụ nữ tại Bến Tre đã sinh con, tham gia đường dây mang thai hộ ở bệnh viện ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Các đối tượng tổ chức, môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý hình sự. Những phụ nữ tham gia sẽ bị xử lý hành chính, dân sự và vi phạm luật về hôn nhân gia đình. Những đường dây mang thai hộ này còn biến tướng sang các loại hình tội phạm mua bán người khác.

Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, quá nhiều rủi ro với các phụ nữ khi sang một đất nước mang thai và sinh con, thậm chí, từ đây biến tướng thành nhiều hình thức tội phạm mua bán người khác.

Khoảng 300 triệu đồng là số tiền những người phụ nữ nhận được cho mỗi lần mang thai hộ. Không chỉ vi phạm pháp luật, đánh đổi khoản tiền đó, họ rất có thể trở thành nạn nhân trong các vụ buôn bán người, thậm chí bỏ mạng nơi xứ người.

Quảng Nam: Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ để… làm đũa

Ông Lê Văn Trưởng - Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My, kiêm PGĐ BQL rừng phòng hộ Sông Tranh (Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ Sông Tranh.

Theo thông tin, hiện Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My bàn giao cho Công an huyện Bắc Trà My và Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục điều tra, xác định đối tượng phá rừng phòng hộ Sông Tranh để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc thuộc tiểu khu 752, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, lâm tặc đã ngang nhiên tàn sát rừng phòng hộ. Hàng chục cây gỗ có tuổi đời hàng trăm năm đã bị triệt hạ.

Ông Thái Hoàng Vũ – Chủ tịch huyện Bắc Trà My – cho biết, đây là khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh. Bước đầu cơ quan chức năng xác định lâm tặc chặt hạ khoảng 20 cây gỗ, đường kính khoảng 40cm. Tổng khối lượng từ 15-17m3.

Theo ông Vũ, đây chủ yếu là loại gỗ chuồn để làm đũa, thuộc nhóm 3, chất lượng không cao, chủ yếu để sản xuất đũa ăn chứ không làm gỗ được.

Mỹ phẩm giả náo loạn thị trường

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Quản lý thị trường, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Quản lý thị trường đã phối hợp với nhiều đơn vị chức năng phát hiện, thu giữ hàng tấn mỹ phẩm thương hiệu nổi tiếng trôi nổi trên thị trường.

Tại Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 27 phối hợp với Đội 2, Phòng An ninh kinh tế Công an TP, kiểm tra xe ôtô mang biển 29C-65293 tại địa chỉ cửa ga phía Nam ga Giáp Bát, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Lái xe là ông Phan Thanh Nghiệp (trú tại phường Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng đại diện đơn vị nhận vận chuyển hàng hóa là ông Trần Phú Hưng, địa chỉ: Công ty thăm dò khai thác mỏ, Tổ 23, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. Lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có: 2.660 lô kem dưỡng da các loại và 60 thùng hàng hóa các loại do nước ngoài sản xuất, ông Hưng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường vừa phối hợp với đội 1 - Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô mang BKS 12C-070.14 do Nguyễn Thanh Thiện (SN 1982, trú tại thôn Tân Lập, xã Mai Pha, Tp Lạng Sơn) điều khiển tại xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, phát hiện hơn 70 thùng catton chứa gần 10.000 loại mỹ phẩm gồm dầu gội đầu, dầu xả tóc mang nhãn mác TiGi, Collagen, Nashi, Diva… các loại dầu ủ, tinh dầu, sáp vuốt tóc. Theo lực lượng chức năng, đây là các loại mỹ phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, được nhập lậu từ Trung Quốc sau đó đưa về các tỉnh phía sau để tiêu thụ. Ước tính tổng giá trị số hàng hóa trên lên đến hàng trăm triệu đồng. Trước đó không lâu, lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn cũng thu giữ trên 7.700 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu và trên 180 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu CHANEL.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai vừa phát hiện hơn 3.000 lít dầu gội và dung dịch tẩy rửa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cụ thể, tại khu vực đường Thủ Dầu 1, khu công nghiệp Bắc Duy Hải, phường Duyên Hải, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Đội Quản lý thị trường số 7 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng PC 03 – Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra và phát hiện 2.000 lít dầu gội; 1.000 lít dung dịch tẩy rửa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chủ số hàng trên là Hoàng Ngọc Hải (sinh năm 1986; địa chỉ thường trú: Thôn 3, Quảng Thắng, Hải Hà, Quảng Ninh). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa trên được đóng trong can, thùng nhựa. Lực lượng chức năng tiến hành xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục để làm rõ nghi vấn bạo hành trẻ em

Ngày 13/4, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) Vi Bích Hạnh xác nhận, Trường Mầm non tư thục Đồ Rê Mí (ở tổ 8, Khu 9, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long) bị đình chỉ hoạt động từ ngày 12/4 để điều tra, làm rõ nghi vấn bạo hành trẻ em.

Trước đó, ngày 11/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 cô giáo thuộc Trường Mầm non tư thục Đồ Rê Mí có hành vi dùng tay lôi các cháu bé rồi thả tự do xuống chiếu ngủ, nhấc tay và quăng quật các bé, thậm chí giật gối ngủ. Ngay sau khi nhận được phản ánh từ người dân, Công an thành phố Hạ Long đã vào cuộc, trích xuất camera để điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long cho biết, Trường Mầm non tư thục Đồ Rê Mí bị đình chỉ hoạt động để điều tra, làm rõ dấu hiệu các cháu bé có bị bạo hành hay không, nếu có sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm, kiên quyết không để những ngôi trường như vậy hoạt động.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.