Chủ nhật, 28/04/2024 15:44 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 16/3/2020

MTĐT -  Thứ hai, 16/03/2020 05:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 16/3/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 16/3/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Tài xế nát chân, kẹt trong ca bin sau cú tông xe đầu kéo

Đến tối ngày 14/3, lực lượng chức năng đã huy động một xe cứu hộ giao thông đến cẩu và kéo chiếc xe tải BKS: 76C-05872 ra khỏi hiện trường sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực Đèo Nhông (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày (14/3), xe tải 76C-058.72 đang lưu thông trên QL1A hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn dốc Đèo Nhông thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo 51C-556.17 kéo theo rơ móoc 51R-087.85 (chưa xác định được danh tính các tài xế) lưu thông cùng chiều.

Đầu xe tải nát vụn sau vụ tai nạn

Hậu quả, phần đầu xe tải bị nát vụn, kính vỡ toang, những mảnh sắt văng tung tóe ra đường... Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã kịp thời đến giải cứu tài xế xe tải 76C-058.72 bị mắc kẹt ra khỏi đầu xe và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Một nhân chứng vụ tai nạn cho biết, tài xế xe tải 76C-058.72 bị thương khá nặng, gãy hoàn toàn 1 chân, còn phụ xe may mắn chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được Công an huyện Phù Mỹ và tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.

Sau tai nạn chết người, xe 7 chỗ liên quan chạy khỏi hiện trường

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn, vào khoảng 9 giờ ngày 15-3, trong lúc xe máy BS: 63B8-172.49 do một thanh niên chở một phụ nữ và một bé gái khoảng 3 tuổi lưu thông trên tỉnh lộ 866B, hướng về khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước).

Khi đến đoạn thuộc địa bàn ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành thì bất ngờ bị xe ô tô loại 7 chỗ (chưa rõ BKS) đang lưu thông trên đường va chạm vào.
Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn 

Sau cú va chạm khiến cả 3 người cùng xe máy ngã xuống đường. Cùng lúc xe ben BS: 63C-054.02 chở đá xây dựng đang lưu thông theo hướng ngược lại không tránh kịp nên cán qua làm người phụ nữ tử vong tại chỗ, thanh niên cùng bé gái may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Sau tai nạn, xe ô tô 7 chỗ rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Châu Thành kịp thời có mặt phối hợp Công an xã Tân Lý Đông cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời trích xuất camera an ninh để truy tìm phương tiện có liên quan.

Người phụ nữ tử vong sau khi bị cuốn vào gầm xe khách

Đến tối ngày 15-3, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa một chiếc xe khách 45 chỗ ngồi với xe máy khiến một người phụ nữ chết thảm đang được Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe khách kéo lê người phụ nữ dưới gầm xe. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 giờ chiếc xe khách 78B-004.43 chở kín khách, lưu thông trên Đại lộ Bình Dương, hướng từ thị xã Bến Cát về TP. Thủ Dầu Một.

Khi đi đến đoạn ngã ba Cây Chôm (phường Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một) thì xảy ra va chạm với xe máy 61B1-023.69 do một người phụ nữ điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị bánh sau của xe khách cuốn vào gầm.

Khi thấy tai nạn xảy, nhiều người dân la hét để chiếc xe dừng lại, nhưng chiếc xe khách vẫn kéo lê người phụ nữ khoảng 10 mét mới dừng lại hẳn. Người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba giao nhau với tuyến đường huyết mạch và vào giờ cao điểm nên các phương tiện lưu thông qua đây bị ùn ứ kéo dài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tiết giao thông, xử lý vụ việc.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 16/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.