Chủ nhật, 28/04/2024 10:50 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 26/5/2020

MTĐT -  Thứ ba, 26/05/2020 05:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 26/5/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 26/5/2020 trên Môi trường và Đô thị.

"Xế hộp" tông liên hoàn 3 xe máy khiến 1 người chết, 5 người bị thương

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h45 ngày 25/5, trên QL55 thuộc địa bàn thôn Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận khiến 6 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ BKS: 86A - 065.06 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL55 theo hướng thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đến Km 54+300, do gặp phải thời tiết đang có mưa lớn, ô tô bất ngờ mất lái rồi tông liên tiếp vào 3 xe máy BKS: 86B5 - 161.48; 86B5 - 308.10 và 1 xe không biển số đang lưu thông trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người thương vong - Ảnh: Lê Long

Vụ tai nạn khiến chị Trần Thị Bưởi (SN 1982, ngụ thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải) điều khiển xe máy BKS: 86B5 - 161.48, đang chở con gái Trần Thị Kim Phú (SN 2010, học sinh lớp 4 đi học) tử vong tại chỗ; em Phú cùng 4 người khác đi trên 2 xe máy còn lại bị thương (đều là dân địa phương). Các nạn nhân được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Hàm Tân đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe máy tông vào cột mốc, hai thiếu niên 15 tuổi tử vong

Ngày 25/5, tin từ UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai nam thiếu niên tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 24/5, một số người đi đường phát hiện hai nam thanh niên nằm bất động bên chiếc xe máy mang BKS 38L1-124.79 ở vệ đường, tại thôn Nam Sơn thuộc địa bàn xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng, cả 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai nạn nhân đã tử vong trước đó.

Danh tính nạn nhân được xác định là em T. Đ. S (SN 2005) và N. Q. A (SN 2005), cùng trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà.

Điện chia buồn với Cộng hòa Nhân dân Pakistan về vụ máy bay gặp nạn, làm 97 người chết

Được tin ngày 22/5/2020, một máy bay Airbus mang số hiệu PK803 của hãng Hàng không Quốc gia Pakistan gặp nạn làm 97 người chết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến ông Imran Khan, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Pakistan.

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay tại Karachi, Pakistan, ngày 22/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Hai xe máy đâm nhau, 3 người thương vong

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (25/5), đại diện UBND xã Tân Hồng, huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, đêm qua trên địa bàn thôn Mộ Trạch thuộc địa phương xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa 2 xe máy khiến 2 nạn nhân tử vong và 1 người bị thương.

Hiện người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, vào khoảng khoảng 21h55 tối 24/5, trước khi xảy ra sự việc, anh Vũ Dương Tuấn (SN 2003), trú tại thôn Trạch Xá, xã Tân Hồng điều khiển xe máy BKS 34B2 - 86445 lưu thông trên đường trục xã Tân Hồng. Khi đi đến địa phận thôn Mộ Trạch (cùng xã) bất ngờ va chạm với xe máy BKS 12F8-0171 trên xe có 2 người gồm: anh Nhữ Đức Anh (SN 2004), trú tại thôn Nhữ Thị và anh Nhữ Đình Đông (SN 2003), trú tại thôn An Đông, cùng xã Thái Hòa (huyện Bình Giang) và chưa xác định được người điều khiển.

Cú va chạm khiến anh Tuấn và anh Đức Anh tử vong tại chỗ, còn anh Đông bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hồng có mặt tại nơi xảy ra sự việc và cấp báo về Công an huyện Bình Giang cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Va chạm giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương

Chiều 25/5, thông tin từ Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 55 phút ngày 24/5, tại đường trục xã Tân Hồng thuộc địa phận thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, xe mô tô biển kiểm soát 34B2-86445 do anh Vũ Dương Tuấn, sinh năm 2003, trú tại thôn Trạch Xá, xã Tân Hồng điều khiển đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 12F8-0171 (chưa rõ người điều khiển), trên xe có anh Nhữ Đức Anh, sinh năm 2004, trú tại thôn Nhữ Thị, xã Thái Hòa, huyện Bình Giang và anh Nhữ Đình Đông, sinh năm 2003, trú tại thôn An Đông, xã Thái Hòa, huyện Bình Giang.

Vụ va chạm khiến anh Vũ Dương Tuấn và anh Nhữ Đức Anh tử vong tại chỗ. Anh Nhữ Đình Đông bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 26/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau