Chủ nhật, 28/04/2024 20:19 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 26/6/2019

MTĐT -  Thứ tư, 26/06/2019 12:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 26/6/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 26/6/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Thí sinh thi THPT nguy kịch sau tai nạn với xe trộn bê tông

Sự việc xảy ra lúc 10h sáng 25/6, tại chân cầu vượt An Khánh ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Người bị nạn là nam thí sinh vừa hoàn thành bài thi Ngữ văn tại cụm thi THPT Hoài Đức B. Sau pha va chạm với xe trộn bê tông mang biển số Hà Nội di chuyển cùng chiều, nạn nhân bị bánh ôtô cán qua người.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103 với vết thương nặng ở bụng và bộ phận sinh dục.

Chiếc xe máy của nam sinh nằm bên lề đường sau vụ tai nạn.

"Tôi đỡ cháu dậy, nó vẫn tỉnh táo và nói chuyện được nhưng phần dưới dập nát, ra rất nhiều máu", bà Nguyễn Thị Bình, người dân ở gần hiện trường, kể lại.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Công an Huyện Hoài Đức xác nhận vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn và cho biết nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Xe đầu kéo lao xuống vực, tài xế may mắn thoát chết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h50 ngày 25/6 tại Km 67+600, Quốc lộ 279, thuộc địa phận Bản Nà Lơi xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Chiếc xe đầu kéo mang BKS 12C-063.74 kéo theo sơ mi rơ mooc 12R-005.55 do anh Nguyễn Chí Kiên (SN 1988, trú tại Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển đang di chuyển theo hướng Tuần Giáo đi Cửa khẩu Tây Trang.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến dốc Nà Lơi, chiếc xe bị mất phanh, mặc dù tài xế đã cố gắng ép xe vào dải phân cách mềm nhưng chiếc xe vẫn lao xuống vực sâu khoảng 60m và mắc lại trên đường vào nhà máy thủy điện Nà Lơi.

Tài xế đã kịp thời nhảy khỏi ca bin để thoát thân, rất may trong quá trình rơi xuống vực chiếc xe đầu kéo không va chạm với người và phương tiện nào khác.

Tiền Giang: Tai nạn liên quan đến trẻ em giảm sâu

Tiền Giang, trong 6 tháng đầu năm, TNGT giảm 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương. Ảnh: Hải Đường

Chiều 26/6, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang cho biết, trong 6 tháng đầu năm, TNGT trên địa bàn tỉnh giảm 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương. Tai nạn liên quan đến trẻ em giảm sâu so với cùng kỳ năm 2018 cả về số vụ, số người chết và bị thương. Tuy nhiên, có 2 vụ rất nghiêm trọng làm 4 người chết, 1 người bị trương.

Theo đó, TNGT đường bộ xảy ra 154 vụ làm chết 109 người, bị thương 84 người. So với cùng ký năm 2018, số vụ giảm 43 vụ, số người chết giảm 13 người, bị thương giảm 36 người. TNGT xảy ra chủ yếu trên QL1, QL50 73 vụ, đường tỉnh 34 vụ, cao tốc 5 vụ.

Tiền Giang, trong 6 tháng đầu năm, TNGT giảm 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương. Ảnh: Hải Đường

Có 3 địa phương có số người chết tăng so với cùng kỳ năm 2018 (huyện Tân Phú Đông, thị xã Cai Lậy và Gò Công Tây). Trong đó, huyện Tân Phú Đông và thị xã Cai Lậy số người chết tăng 100%. “Mặc dù, TNGT có giảm 3 tiêu chí, tuy nhiên số người chết do TNGT vẫn còn ở mức cao...”, ông Thanh cho biết.

Cũng theo ông Thanh, tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm, nhiều đại biểu cho rằng, để kéo giảm TNGT cần phải xác định rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn, qua đó có giải pháp cụ thể để phòng ngừa. Theo đó, tại thị xã Cai Lậy từ nay đến cuối năm, cả hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền pháp luật đối với các đối tượng tham gia giao thông. Giải tỏa các liều quán, chặt, tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn trên QL1 đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy, truyến tránh Cai Lậy… Lập hồ sơ hoàn chỉnh để kiến nghị UBND tỉnh lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên QL1.

Trên QL50, đoạn qua địa bàn Gò Công Tây, Ban ATGT huyện tập trung xử lý các điểm đen TNGT, bố trí ngân sách lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường liên xã nối QL50. Lắp đặt hệ thống biển báo nguy hiểm những điểm thường xuyên xảy ra TNGT. Lập danh sách 238 đối tượng thanh, thiếu niên thường xuyên chạy xe gây mất trật tự công cộng.

Theo Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, ngoài những nguyên nhân gây tai nạn như: đi sai làn đường, phần đường, chạy quá tốc độ…Việc người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, đây cũng là nguy cơ tiềm ẩn gây TNGT. Do đó, từ nay đến cuối năm Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã và TP.Mỹ Tho tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện không giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ; kiểm tra xử lý nồng độ cồn, ma túy và phòng, chống đua xe trái phép.

Cô gái trẻ tử vong sau tiếng va đập mạnh trên phố Sài Gòn

Hôm nay, công an quận Tân Phú (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân sống cạnh giao lộ đường Tân Hương - Võ Công Tồn (phường Tân Quý, quận Tân Phú) nghe 1 tiếng động mạnh nên chạy ra.

Đến nơi, người dân phát hiện đôi nam nữ nằm cạnh chiếc xe máy. Trong đó, cô gái trẻ nằm bất động còn nam thanh niên bò ra khỏi xe máy kêu cứu...

Cô gái sau đó được xác định tử vong, còn nam thanh niên được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đến trưa 25/6, hiện trường vụ tai nạn được xử lý, di dời

Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn họ nhìn thấy chiếc xe taxi được cho liên quan đến vụ việc đã lao khỏi hiện trường.

Từ thông tin này, cảnh sát trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực, nhanh chóng xác định chiếc xe gây tai nạn.

Hiện cảnh sát đã xác định người điều khiển phương tiện, đồng thời mời về lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 26/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.