Chủ nhật, 28/04/2024 01:55 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 29/6/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 29/06/2019 13:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 29/6/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 29/6/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp

Xe bus đâm vào đuôi xe tải làm 7 người chết, 50 người bị thương

Báo Times of India của Ấn Độ cho biết vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Agra-Lucknow thuộc huyện Agra, cách Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh 297 km về phía Tây, vào khoảng 5h30 sáng 28/6.

Cảnh sát địa phương nói rằng tài xế xe bus dường như đã buồn ngủ, điều khiển xe đi quá tốc độ và không đánh lái kịp gần một khúc cua rồi đâm thẳng vào xe tải chở cát di chuyển phía trước.

"Có 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân thảm kịch vẫn đang được làm rõ", Parvesh Kumar, đại diện cảnh sát địa phương, nói với báo chí.

Trong khi đó, tờ India.com thông báo số người bị thương đã vượt quá 50 người. Nhiều người trong số họ đang trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng.

Phần đầu chiếc xe bus bị xé toạc sau vụ tai nạn. Ảnh: DNA

Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và chỉ thị cho các cơ quan chức năng địa phương cung cấp hỗ trợ y tế tốt nhất cho những người bị thương.

Mới tuần trước, 44 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương sau khi chiếc xe bus chở họ lao xuống một hẻm núi sâu 150 m ở bang Himachal Pradesh.

Mất lái, xe tải lao qua dải phân cách tông vào nhà dân bên đường

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày 28/6, trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải mang BKS: 51C - 886.87 do tài xế Nguyễn Văn Quyền (29 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển chạy trên đường Nguyễn Ái Quốc theo hướng QL1 - cầu Hóa An. Khi tới địa điểm trên thì bất ngờ mất lái, tông gãy khoảng 20m dải phân cách giữa đường sau đó lao qua phần đường ngược chiều bên trái. Chưa dừng lại, chiếc xe tải còn tiếp tục lao lên vỉa hè tông gãy một cây xanh ven đường rồi tiếp tục tông vào 1 nhà dân mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Ngọc Sơn

Vụ tai nạn khiến hàng chục người đi đường la hét, chạy tán loạn để thoát thân trong gang tấc nên không có người thương vong. Tại hiện trường, chiếc xe tải cắm chặt đầu vào hàng hiên của nhà dân bên đường, đầu xe bị hư hỏng biến dạng. Hơn 20m hàng rào dải phân cách bị đâm nát, phần hàng hiên nhà dân cũng bị hư hại 1 phần.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP Biên Hòa đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến hơn 9h00 sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được lực lượng chức năng giải quyết di dời xong.

Bắc Giang: Va chạm với xe ô tô, người lái xe máy tử vong

Tối ngày 28/6, thông tin với PV, đại diện UBND thị trấn Bích Động (huyện Việt Yên, Bắc Giang) cho biết trên địa bàn thị trấn mới đây xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 27/6 trên Quốc lộ 37. Vào thời gian trên, anh Lê Hoàng Hà (SN 1980 trú tại thôn Giữa Nứa, xã Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang) điều khiển xe ô tô mang BKS: 29B – 104.xx di chuyển trên Quốc lộ 37.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy khiến 1 người tử vong. Ảnh minh hoạ

Khi lưu thông qua đoạn địa phận khu 2, thị trấn Bích Động thì xảy ra va chạm giao thông với chiếc xe máy mang BKS: 98K1 – 086.26 do ông Nguyễn Văn Thường (SN 1967, trú tại thôn Thượng, xã Bích Sơn, Việt Yên) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến ông Thường bị văng xuống đường và bị thương nặng. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Việt Yên đã có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hà Tĩnh: Va chạm với xe khách, người đàn ông tử vong tại chỗ

Vào khoảng 12h15 ngày 28/6, trên QL 1A đoạn thuộc địa phận phường Sông Trí (TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe gắn máy, làm 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân là ông Đặng Văn Th., SN 1954, trú tại thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh.

Khi ông Th. đang điều khiển xe gắn máy (BKS 38K1-048.52) lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ va chạm với xe khách mang BKS 47B-020.18 (chưa rõ thông tin tài xế) thuộc nhà xe Huy Hùng chạy cùng chiều.

Va chạm mạnh khiến ông Th. ngã xuống đường và tử vong ngay tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an thị xã Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và điều tra làm rõ vụ nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông tử vong sau cú đối đầu với xe tải ở Thanh Chương

Hiện trường vụ tai nạn.

Tối 28/6, chiếc xe tải mang biển kiểm soát Nghệ An chạy trên Quốc lộ 46B hướng từ TP. Vinh - thị trấn Thanh Chương. Khi đến đoạn qua xóm Ngọc Đình (xã Thanh Ngọc), chiếc xe này va chạm với xe máy do ông Uông Đình Chung (66 tuổi, trú tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh đã khiến ông Chung tử vong ngay tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị biến dạng, kính văng tung tóe....

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 29/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề