Chủ nhật, 28/04/2024 02:13 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 9/10/2023

MTĐT -  Thứ hai, 09/10/2023 16:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 9/10/2023. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 9/10/2023 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Chê tài xế taxi chạy chậm, hành khách giật vô-lăng, gây tai nạn

Chiều 9/10, Công an phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với ông N.V.H. (SN 1986, ngụ TP Buôn Ma Thuột) sau khi gây tai nạn cho người đi đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8-10, ông N.V.D. (SN 1971, ngụ TP Buôn Ma Thuột) chạy taxi đến 1 quán nhậu trước cổng nghĩa trang TP Buôn Ma Thuột để chở khách.

tm-img-alt
Người dân khống chế ông N.V.H. bàn giao cho công an xử lý

Lúc này, ông H. lên taxi, yêu cầu ông D. chở về Khu công nghiệp Tân An (cách khoảng 1km). Trong quá trình lưu thông, H. liên tục chửi tài xế taxi và yêu cầu chạy nhanh. Ông D. nói không dám chạy quá tốc độ thì ông H. nói chạy đi, nếu bị công an bắt sẽ chịu trách nhiệm, không thì đưa xe để ông H. chạy.

"Nói là làm", ông H. bất ngờ nhoài người lên chụp lấy vô-lăng, bẻ lái qua bên phải đường với mục đích tấp xe vào lề để lên chạy. Cùng lúc, chiếc xe máy do chị N.T.T. (SN 1997, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đang đi song song bên phải nên va chạm với xe taxi. Rất may, chị T. cùng 2 cháu nhỏ ngồi trên xe chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau đó, người dân đã khống chế ông H. và bàn giao cho công an xử lý.

Tài xế gây tai nạn nghiêm trọng ở Đăk Lắk chạy vào rẫy cà phê lẩn trốn

Ngày 9/10, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của tài xế, phụ xe tải liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải xảy ra vào chiều 8/10, trên đường tránh thị xã Buôn Hồ làm 1 người chết, 12 người bị thương.

tm-img-alt
Cơ quan Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo vị lãnh đạo này, qua trích xuất từ camera hành trình của một số phương tiện lưu thông cùng thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, qua đó cho thấy xe tải đã chạy lấn làn của xe khách, dẫn tới tai nạn. Làm việc với Công an, tài xế xe tải đã thừa nhận toàn bộ sự việc, phù hợp với toàn bộ hiện trường sự việc.

“Đơn vị cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy đối với tài xế xe tải, xe khách để làm rõ. Kết quả, tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn, âm tính ma túy. Riêng tài xế xe khách, phía cơ quan chức năng sẽ cung cấp khi có kết quả chính xác”, vị lãnh đạo này thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ, lúc xảy ra tai nạn, tài xế xe tải hoảng sợ nên chạy vào rẫy cà phê để trốn. Sau đó, cơ quan điều tra tìm thấy và đưa về trụ sở làm việc.

Liên quan đến số nạn nhân bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tối 8/10, sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Ban ATGT thị xã Buôn Hồ, Công an thị xã Buôn Hồ đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương nhẹ 1 triệu đồng, bị thương nặng 2 triệu đồng. Riêng nạn nhân tử vong, đại diện Công an thị xã Buôn Hồ, Ban ATGT Buôn Hồ đến nhà thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng.

Bảo vệ dự án Burano Station Bình Dương bị xe máy tông tử vong

Theo đó, khoảng 21h30 tối 8/10, anh Trần Minh Khoa (21 tuổi, quê Ninh Thuận) điều khiển xe máy biển số 85B1-861.21 chạy trên đường ĐT 743 hướng từ ngã 6 An Phú đi ngã tư 550.

Khi đến chân cầu vượt 550 (thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An) thì tông trúng ông Bùi Trung Bình (56 tuổi, ngụ TP.HCM) đang đứng trước cọc tiêu phản quang gắn ở đầu dải phân cách.

tm-img-alt
Nạn nhân tử vong tại chỗ sau cú tông.

Cú tông mạnh làm ông Bình ngã xuống đường tử vong tại chỗ, anh Khoa bị thương nhẹ sau đó được đưa vào bệnh viện. Theo ghi nhận, vị trí nạn nhân tử vong nằm sát đối diện dự án Burano Station Bình Dương, được giới thiệu của Công ty Cổ phần tập đoàn C.T Group.

Được biết ông Bình làm bảo vệ cho khu phức hợp thương mại này. Những đồng nghiệp của ông Bình cũng cho biết, theo quy định khi ai vào ca trực thì phải chụp hình khu phức hợp gửi vào nhóm để được chấm công.

Mà muốn chụp để thấy hết dòng chữ đèn led ở trên cao của dự án thì phải lùi xa ra ngoài đường. Do đó, khi nạn nhân đang đứng ở chân cầu vượt 550 chụp hình thì bị xe tông trúng. Những đồng nghiệp của ông cũng rất bức xúc với quy định này nhưng không dám lên tiếng. Còn về cầu vượt 550 thì cấm xe máy nhưng hàng ngày người dân vẫn bất chấp lưu thông lên cầu.

Công an TP Thuận An và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Va chạm với xe container, 1 người đi bộ tử vong trên quốc lộ 5

Ngày 9/10, lực lượng chức năng Hải Dương đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 9/10 tại Km 33+700, quốc lộ 5, chiều Hải Phòng - Hà Nội, thuộc địa phận Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng (Bình Giang). Nạn nhân là ông B.T.D (SN 1971, ở TP Móng Cái, Quảng Ninh).

tm-img-alt
Người đàn ông đi bộ đã tử vong sau cú va chạm với xe container trên quốc lộ 5.

Thời điểm trên, ông D đi bộ trên quốc lộ 5 (chưa rõ hướng di chuyển) thì xảy ra va chạm với xe container BKS 15C-208.49 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-138.89 do anh N.G.H (SN 1984, ở xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, Phú Thọ), điều khiển hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Hậu quả ông B.T.D tử vong tại hiện trường. Vụ tai nạn khiến đoạn đường bị ùn tắc, phương tiện di chuyển khó khăn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Bình Giang xác minh làm rõ.

Pleiku: Xe tải và xe ô tô con va chạm khi qua ngã tư

Vào khoảng 7h sáng 9/10, tại ngã tư đường Lý Thái Tổ-Trần Phú (thuộc tổ 1, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải và xe ô tô con loại 4 chỗ.

tm-img-alt
Hiện trường vụ va chạm giao thông. Ảnh: Minh Hoàng

Theo đó, vào thời điểm trên xe tải mang BKS 81C-097.39 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông theo hướng đường Lý Thái Tổ đi Lê Đại Hành, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe ô tô con loại 4 chỗ BKS 81A-007.97 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Trần Phú.

Vụ va chạm khiến hai xe ô tô bị hư hỏng, rất may không gây thiệt hại về người.

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng TP. Pleiku đã xuống hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 9/10/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề