Chủ nhật, 28/04/2024 22:12 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/6/2019

MTĐT -  Thứ ba, 11/06/2019 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/6/2019 trong nước và thế giới.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste

Chiều 10/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste, Ngài Dionisio Babo Soares đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Ngài Bộ trưởng Dionisio Babo Soares trở lại thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste trong thời gian tới. Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với Timor-Leste; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm của Ngài Bộ trưởng với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Dionisio Babo Soares bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn sự tiếp đón nồng hậu. Nhân dịp này, Bộ trưởng Dionisio Babo Soares cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Timor-Leste đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bộ trưởng Dionisio Babo Soares cho rằng, thời gian qua, quan hệ hai nước đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, tuy nhiên trao đổi kim ngạch thương mại song phương mới chỉ đạt mức trên 2 triệu USD. Hai bên đang nỗ lực bàn thảo các biện pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste, Ngài Dionisio Babo Soares. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Vui mừng thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Dionisio Babo Soares cho biết, mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy hợp tác song phương hai nước trên các lĩnh vực; đồng thời tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng Dionisio Babo Soares bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội và đặc biệt là lĩnh vực ngoại giao của Việt Nam mà mới đây nhất là việc Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu cao kỷ lục.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Timor thúc đẩy trao đổi Đoàn Cấp cao, cùng với đó là thiết lập các cơ chế tăng cường hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại đang còn ở mức khiêm tốn trong bối cảnh tiềm năng của hai nước còn rất lớn.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn hai bên tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Cùng với đó, hai bên cũng cần sớm thiết lập và triển khai các cơ chế hợp tác song phương để tạo diễn đàn cho các Bộ ngành, cơ quan liên quan trao đổi, thảo luận, tìm kiếm các cơ hội thúc đẩy hợp tác; xem xét ký mới, phê duyệt hoặc gia hạn các hiệp định, thỏa thuận song phương làm cơ sở cho hợp tác, trong đó có là Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương, Hiệp định Thương mại song phương…

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Timor-Leste tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt, các doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại Timor-Leste hòa nhập, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Timor-Leste cũng như quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech

Chiều nay (10/6), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava Vojtech Filip.

Tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava Vojtech Filip, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, năng lượng, bảo vệ môi trường, khoa học - công nghệ, y tế, nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa hai Quốc hội, giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, cảm ơn Czech đã ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, ủng hộ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - EU và Hiệp định Bảo hộ đầu tư.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Czech chính thức nối lại cấp thị thực dài hạn với mục đích kinh doanh và lao động cho công dân Việt Nam từ tháng 6 này, mong muốn hai bên sớm đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hiệp định nhằm tăng cường chất lượng hợp tác xuất khẩu lao động, đặc biệt đối với các y tá, bác sĩ Việt Nam sang làm việc tại Czech. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh việc mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Hạ viện Czech Vojtech Filip khẳng định Czech luôn ủng hộ Việt Nam trong quan hệ với Liên minh châu Âu, cũng như tại Liên Hợp Quốc. Cộng hòa Czechmong muốn mở đường bay thẳng Hà Nội - Praha, hợp tác về an ninh, du lịch, môi trường, sản xuất ô tô, y tế và đảm bảo an sinh xã hội, mong muốn lãnh đạo Quốc hội tạo điều kiện cho các ủy ban của Quốc hội phối hợp, giúp tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Sẽ phạt người bán xe không sang tên đổi chủ

Đây là đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an nhằm tăng sự ràng buộc trách nhiệm của chủ sở hữu phương tiện khi mua, bán xe.

Theo đề xuất, khi mua bán xe, người bán phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe. Người mua bắt buộc phải đăng ký lại theo tên của mình.

Ảnh: Minh họa

Hiện CSGT gặp nhiều khó khăn trong việc xử phạt nguội qua hình ảnh vì vướng vấn đề xác minh chủ phương tiện vi phạm do chủ phương tiện thay đổi liên tục trong quá trình mua, bán xe nhưng không nộp lại đăng ký.

100 doanh nghiệp cứu hộ giao thông về dự VietNam TowShow 2019

Ngày 10/6, tại Khu du lịch Hòn Dấu Resort, Khu 3, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng; Hội An toàn giao thông Việt Nam, Chi hội Cứu hộ giao thông Việt Nam phối hợp với Báo Giao thông tổ chức Ngày hội các doanh nghiệp cứu hộ giao thông Việt Nam (VietNam TowShow 2019).

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Ngày hội các doanh nghiệp cứu hộ giao thông Việt Nam được tổ chức. Năm nay, VietNam TowShow 2019 diễn ra trong hai ngày 10 và 11/6/2019. Đơn vị đăng cai ngày hội lần này là Trung tâm Cứu hộ 119 - Hải Phòng của doanh nhân Quách Ngọc Hải.

VietNam TowShow 2019 có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp cứu hộ giao thông đến từ các tỉnh, thành trên khắp cả nước. Chương trình ngày hội năm nay có các nội dung: Diễu hành xe cứu hộ giao thông, Giao lưu giữa các doanh nghiệp cứu hộ giao thông, Thăm quan khu du lịch Đồ Sơn, Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm… Trong chương trình VietNam TowShow 2019, hàng loạt phương tiện cứu hộ giao thông hiện đại nhất đã được giới thiệu tại ngày hội.

Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường phát biểu

Ông Bùi Xuân Duyên - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao thông miền Bắc (Cứu hộ 116 - Hà Nội), Chi hội Trưởng Cứu hộ giao thông Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Ngày hội các doanh nghiệp cứu hộ giao thông Việt Nam là dịp các doanh nghiệp cứu hộ giao thông giao lưu, học hỏi, cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cứu hộ giao thông, góp phần tích cực trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi giao lưu, ông Duyên cũng đã trình bày tình hình hoạt động, phát triển của các doanh nghiệp cứu hộ giao thông và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

Chi hội Trưởng Cứu hộ giao thông Việt Nam cũng mong muốn thời gian tới, Chi hội cứu hộ giao thông Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ hơn nữa của các doanh nghiệp, cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Ông Trần Văn Minh - Giám đốc doanh nghiệp Cứu hộ giao thông ABC - Hà Nội, Phó Ban tổ chức cho biết thêm: Trong những năm qua, các doanh nghiệp cứu hộ có sự giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, hỗ trợ nhau về chính sách pháp luật, cũng như các kỹ năng nghiệp vụ công tác cứu hộ. Khi có công việc khó khăn, các doanh nghiệp đoàn kết, phối hợp với nhau, cùng hợp tác giải quyết, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.

Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội An toàn giao thông Việt Nam Nguyễn Hồng Trường ghi nhận vai trò của các doanh nghiệp cứu hộ giao thông đối với việc giải quyết ách tắc giao thông, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Cũng như đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Chi hội cứu hộ giao thông Việt Nam đạt được từ khi thành lập đến nay.

“Cần tổ chức các buổi hội thảo, tập hợp doanh nghiệp cứu hộ cả nước trao đổi kinh nghiệm; tiếp cận công tác cứu hộ tiên tiến của các nước trên thế giới; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh; đặc biệt là trang bị các thiết bị đồng bộ, hiện đại, cũng như tập huấn một cách bài bản để nâng cao tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công tác cứu hộ hiện nay”, Chủ tịch Hội An toàn giao thông Việt Nam đề nghị.

Nằm trong chuỗi hoạt động của VietNam TowShow 2019, sáng nay (11/6), sẽ diễn ra buổi tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cứu hộ giao thông giữa các doanh nghiệp tham gia chương trình.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.