Thứ hai, 29/04/2024 03:57 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/6/2020

MTĐT -  Thứ tư, 10/06/2020 06:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/6/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/6/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Chiều 9/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Yamada Takio nhân dịp được bổ nhiệm làm tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chúc mừng ông Yamada Takio được Chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài; mong muốn tiếp tục cùng phía Nhật Bản làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, hai bên vẫn nỗ lực duy trì các kênh trao đổi cả trong khuôn khổ song phương và đa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 3 lần gửi điện thư, điện đàm với Thủ tướng Abe. Hai bên đã chia sẻ thông tin cũng như những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao những thành quả mà Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành được trong phòng, chống dịch COVID-19; khẳng định hai bên phối hợp tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến của các Nhà Lãnh đạo ASEAN + 3 ứng phó dịch COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đến chào xã giao nhân dịp sang nhận nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, ông Yamada Takio bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Tân Đại sứ Yamada Takio chúc mừng Việt Nam đã rất thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tin tưởng khi dịch COVID-19 được kiểm soát trên thế giới thì Việt Nam sẽ là điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư tới đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đại sứ cho biết đã nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam để đưa các chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam.

Đại sứ đánh giá cao Việt Nam đã kiểm soát được việc lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng; mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa chương trình hợp tác về y tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các thực tập sinh Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản; qua đó thắt chặt quan hệ hợp tác song phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam ngay từ rất sớm đã có những biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh; đã gần 2 tháng Việt Nam không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Việc kiểm soát tốt dịch bệnh đã giúp Việt Nam phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái "bình thường mới”.

Để làm sâu sắc và phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hợp tác song phương trong giai đoạn “hậu COVID-19"; trong đó có việc nới lỏng quy định về nhập cảnh. Việt Nam sẵn sàng đón các chuyên gia, nhà đầu tư Nhật Bản tới Việt Nam theo các biện pháp cách ly phù hợp trên cơ sở hai nước kiểm soát tốt phòng, chống dịch COVID-19. Việt Nam cũng sẵn sàng đưa thực tập sinh đến Nhật Bản.

Cho biết Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam ủng hộ việc đẩy mạnh những dòng vốn đầu tư chất lượng cao để phát triển kinh tế. Thủ tướng đề nghị Đại sứ khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tích cực mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất. Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh tại Việt Nam.

Nêu quan điểm không để dịch COVID-19 ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác kinh tế đầu tư giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng tốc hơn trong hợp tác. Về ODA, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong Đại sứ sẽ phát huy kinh nghiệm trong lĩnh vực này; phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác giữa hai bên; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó có đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; thực hiện cải cách hành chính, triển khai hiệu quả Chính phủ điện tử.

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hợp tác với Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Đại sứ Yamada Takio sẽ phát huy hiệu quả vai trò là người kiến nghị chính sách và cầu nối quan trọng để thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo môi trường thuận lợi cho Đại sứ thực hiện thành công nhiệm vụ của mình.

Bày tỏ xúc động trước những tình cảm tốt đẹp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành cho Nhật Bản, Đại sứ Yamada Takio mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án mà Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam. Đại sứ khẳng định sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Ngày 9/6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Trương Vĩnh Trọng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì buổi Lễ.

Thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, đồng thời nhấn mạnh: Đồng chí Trương Vĩnh Trọng là cán bộ mẫu mực, đạo đức trong sáng, gần gũi, giản dị và liêm khiết. Đồng chí từng trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng, được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X; Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dù cương ở vị công tác nào, đồng chí Trương Vĩnh Trọng cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, gần gũi quần chúng, sâu sát cơ sở, tôn trọng, lắng nghe cấp dưới, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo; kiên quyết, bản lĩnh trong xử lý công việc; tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cho các lớp thế hệ đi sau, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trao tặng Huy hiệu 50 tuổi Đảng cho đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Những năm gần đây, tuy tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nhưng đồng chí vẫn tích cực cống hiến cho Đảng nói chung, Ban Nội chính Trung ương nói riêng. Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, rất có ý nghĩa, ghi nhận quá trình cống hiến của đồng chí.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Vĩnh Trọng cảm ơn sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với cá nhân mình; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong thời gian qua về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Đảng, Nhà nước nói chung và Ban Nội chính Trung ương nói riêng.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng mong muốn, các cán bộ, công chức của Ban Nội chính Trung ương thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhắc nhở từng doanh nghiệp về xử lý SIM rác

Phát biểu tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý II/2020 vừa diễn ra ngày 8/6/2020, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành thông tin và truyền thông trong thời gian qua, đặc biệt ngành đã góp phần tích cực cùng nhân dân cả nước trong việc phòng chống COVID-19.

Nói về những nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT trong năm 2020 là 100% các bộ, ngành, địa phương có nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu; 100% hệ thống thông tin của bộ, ngành và các tỉnh có bảo vệ 4 lớp; 100% các bộ, ngành, địa phương xây dựng xong chiến lược chuyển đổi số.

Cùng với đó, 100% các bộ, ngành, địa phương hoàn thành Quy hoạch báo chí. Đồng thời, 100% các tỉnh và bộ, ngành Trung ương có đầu mối làm việc với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) về việc tháo gỡ các thông tin xấu độc đối với đơn vị mình, tỉnh mình, bộ mình và đối với ngành này.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý II/2020

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng một trong những kinh nghiệm tốt và quan trọng nhất để thúc đẩy ứng dụng CNTT ở các đơn vị là người đứng đầu đơn vị sử dụng hàng ngày. Bộ trưởng lấy ví dụ một trung tâm điều hành thông minh có các điều hành liên quan đến kinh tế xã hội từ cấp tỉnh đến xã thì đầu tiên phải đưa về Bí thư để giám sát chính quyền.

Bộ trưởng phân tích, cơ quan chuyên trách ứng dụng CNTT phải dùng công nghệ để giải quyết các bài toán khó của mình. Cơ quan chuyên trách đặt đề bài còn lời giải để cho các doanh nghiệp. Nghề của cơ quan chuyên trách ứng dụng CNTT là đặt hàng, đặt bài toán. Nếu phải triển khai các phần mềm thì cơ quan chuyên trách CNTT không có đủ nguồn lực để thực hiện.

Đặc biệt về viễn thông, Bộ trưởng lưu ý các Sở TT&TT lập phải kế hoạch phủ sóng 5G tại các khu công nghiệp, khu CNTT tập trung, khu nào cần phủ sóng 5G trong năm 2020, khu nào phủ sóng vào năm 2021, 2022 để đón làn sóng đầu tư mới. Các Sở cần lập kế hoạch ngay từ năm nay, dự kiến đến tháng 10 là thí điểm thương mại hóa.

Các sở TT&TT coi việc xây dựng hạ tầng bưu chính viễn thông, tần số nói chung là công việc của mình đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp và lập kế hoạch phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông cho năm 2020 và 2021.

Quân y Việt Nam và Liên bang Nga trao đổi trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 9-6 đã diễn ra cuộc họp trực tuyến lần thứ 2 giữa Quân y Việt Nam và Liên bang (LB) Nga về hợp tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự cuộc họp trực tuyến về phía Việt Nam có lãnh đạo, đại diện Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần), Học viện Quân y, Cục Đối ngoại, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và đông đảo các chuyên gia quân y. Về phía LB Nga có các chuyên gia của Học viện Quân y Kirov và Bệnh viện Trung ương Quân đội Burdenko, đại diện Cơ quan Giám sát Liên bang về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người.

Các đại biểu tại cuộc họp trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y chúc mừng những thành công mà LB Nga đã đạt được trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, trong đó có đóng góp quan trọng của Quân y LB Nga. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên thông báo cho tới nay, Việt Nam đã có hơn 50 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. “Tuy nhiên Việt Nam chưa thể công bố hết dịch Covid-19 vì tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới, có nguy cơ xảy ra làn sóng bùng phát dịch tiếp theo và Việt Nam vẫn còn ghi nhận các ca nhiễm mới từ nước ngoài về. Vì vậy, việc nghiên cứu, trao đổi các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có chống lây nhiễm chéo, tránh lây nhiễm từ nơi cách ly ra cộng đồng là vấn đề cấp thiết”, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, các chuyên gia quân y của Bộ Quốc phòng hai nước đã trao đổi nhiều nội dung quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với dịch Covid-19.

Hoạt động trao đổi trực tuyến giữa chuyên gia quân y Việt Nam và LB Nga nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch Covid-19, trên cơ sở thống nhất chủ trương giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.