Thứ bảy, 27/04/2024 23:53 (GMT+7)

Tổ chức Lễ viếng, mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại LHQ

MTĐT -  Thứ sáu, 05/10/2018 13:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ngày 4/10 đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để các cá nhân, tổ chức, cộng đồng người Việt tại New York.

Đại diện các phái đoàn ngoại giao ở Liên hợp quốc, chính quyền sở tại có thể tới viếng và ghi sổ tang.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, 10 giờ sáng 4/10, tại trụ sở của Phái đoàn, toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York do Đại sứ Đặng Đình Quý dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm, thắp hương tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Cán bộ, nhân viên Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN.

Trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, Đại sứ Đặng Đình Quý đã nhắc lại những cống hiến to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong hơn 70 năm công tác liên tục của ông phục vụ Đảng và đất nước.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực nước CHDCND Lào tại Liên hợp quốc Khiane Phansourivong tới viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN.

Ngay trong ngày đầu tiên, đông đảo kiều bào, sinh viên, đại sứ, đại diện các phái đoàn tại Liên hợp quốc, các tổ chức đa phương tại New York và quan chức địa phương đã đến chia buồn và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư.

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại LHQ được kéo dài cho tới hết ngày 5/10.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Tổ chức Lễ viếng, mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại LHQ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề