Chủ nhật, 28/04/2024 22:12 (GMT+7)

Toàn cảnh các khu nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022

MTĐT -  Thứ bảy, 08/01/2022 13:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội có nhiều khu nhà tập thể nguy hiểm cấp D phải hoàn thành di dân trong quý I/2022.

Hà Nội có nhiều khu nhà tập thể nguy hiểm cấp D như Khu tập thể Giảng Võ (nhà C8); Khu tập thể Thành Công (Nhà G6A); Khu tập thể Ngọc Khánh (Nhà A); Khu tập thể Bộ Tư pháp (2 đơn nguyên đầu hồi ở cấp D) và khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng phải hoàn thành di dân trong quý I/2022.

Video Toàn cảnh các nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022.

Khu tập thể Thành Công (Nhà G6A)

Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 1.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP đợt 1. Theo kế hoạch, sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư, dự án nhà chung cư (có nhà nguy hiểm cấp D). Cụ thể tại quận Ba Đình có: Khu tập thể Giảng Võ (nhà C8); Khu tập thể Thành Công (Nhà G6A); Khu tập thể Ngọc Khánh (Nhà A); Khu tập thể Bộ Tư pháp (2 đơn nguyên đầu hồi ở cấp D). Quận Đống Đa có nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng. Trong ảnh là khu tập thể Thành Công (G6A) nằm trên mặt đường Nguyên Hồng, đối diện hồ Thành Công.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 2.
Nằm trong danh sách danh sách 42 nhà tập thể cũ xuống cấp gây nguy hiểm phải di dời khẩn cấp do UBND thành phố Hà Nội đã công bố vào năm 2016, tòa nhà G6A, tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) bị đánh giá là 1 trong 2 khu tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 3.
Khu nhà G6A, nằm trên mặt đường Nguyên Hồng, phường Thành Công được đưa vào sử dụng từ năm 1987. Hiện tại, khu nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 4.
Sau 30 năm sử dụng, khu nhà nằm trong diện nguy hiểm cấp D (mức độ nguy hiểm cao nhất theo tiêu chuẩn xây dựng), là 1 trong 2 chung cư nguy hiểm nhất Thủ đô.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 5.
Phía bên ngoài, hầu như căn nhà nào cũng cơi nới thêm "chuồng cọp".
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 6.
UBND phường Thành Công đã phải gắn biển thông báo ở đơn nguyên 1 và 2, yêu cầu các hộ dân không cơi nới trái phép và chủ động tháo dỡ để tòa nhà bảo đảm khả năng chịu lực.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 7.
Biển thông báo gắn ở nhiều nơi tại khu nhà này.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 8.
Hiện tại, vẫn có hàng chục hộ dân sinh sống tại khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng này.

Khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng

Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 9.
Khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng có 2 đơn nguyên, gồm 42 hộ dân sinh sống, trước đây thuộc sở hữu của Tổng công ty Tài nguyên môi trường (TNMT) Việt Nam, đến tháng 12-2010 được bàn giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà (QL&PTN) Hà Nội. Tháng 3/2011, căn nhà 5 tầng số 49 sát bên cạnh đổ sập, gây hư hỏng nghiêm trọng đơn nguyên 1, vì vậy khu tập thể này được liệt vào danh sách "nhà nguy hiểm - mức độ D".
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 10.
Tại thời điểm đó, ở đơn nguyên 1 có 19 hộ dân sinh sống thuộc diện bắt buộc phải di dời. Ngày 8/7/2011, UBND quận Đống Đa đã phê duyệt phương án tạm cư cho các hộ này tại chung cư 9B Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công. Tuy nhiên, chỉ có 15 hộ chấp thuận di dời, còn 4 hộ dân vẫn ở lại từ đó đến nay.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 11.
Hiện, tại khu tập thể này vẫn còn người dân sinh sống.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 12.
Hình ảnh cơi nới chi chít ở khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 13.
Mặc dù khu chung cư này từng xảy ra vụ sập nhà nhưng người dân vẫn "liều minh" sinh sống.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 14.
Các khối nhà chung cư như muốn tách rời.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 15.
Hình ảnh "chống nạng" ở tòa chung cư có mặt tiền ở đường Huỳnh Thúc Kháng.

Khu tập thể Giảng Võ (Nhà C8)

Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 16.
Ghi nhận tại nhà tập thể C8 Giảng Võ đang xuống cấp trầm trọng. Hiện tại ở đây có khoảng 135 hộ dân đang sinh sống, toàn bộ tầng 1 của khu này được người dân cơi nới để kinh doanh.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 17.
UBND phường Giảng Võ cũng đã treo những biển thông báo "Đề nghị người dân khẩn trương di dời người và tài sản khỏi đơn nguyên 3 (nguy hiểm cấp độ D nhà C8 TT Giảng Võ) để đảm bảo an toàn tính mạng. Nghiêm cấm mọi hoạt động kinh doanh, cho thuê, cho mượn để ở hoặc sử dụng vào các mục đích khác tại đơn nguyên nhà C8 TT Giảng Võ".
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 18.
Mặc dù cơ quan chức năng đã có cảnh báo, đề nghị người dân di dời nhưng khu chung cư này vẫn còn khá nhiều người dân sinh sống.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 19.
Các hoạt động kinh doanh ở tầng 1 khu nhà này vẫn diễn ra bình thường.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 20.
Tấm biển tên chung cư đã ngả màu.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 21.
Hình ảnh dây điện, chuồng cọp khắp nơi ở nhà C8 Giảng Võ.

Khu tập thể Ngọc Khánh (Nhà A)

Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 22.
Cách khu tập thể Giảng Võ không xa là công trình nhà A tập thể Ngọc Khánh gồm 2 đơn nguyên 5 tầng nằm trên đường Ngọc Khánh (phường Giảng Võ) được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước để cấp cho công nhân viên của Công ty xây dựng nhà ở Hà Nội đã tách rời đơn nguyên 2.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 23.
Hiện tại, tòa nhà của khu tập thể đã xuống cấp vô cùng nghiêm trọng. Các mảng tường đều nứt vỡ, ngấm nước, bong tróc nặng.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 24.
UBND phường Ngọc Khánh cũng đã đề nghị người dân di dời.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 25.
Tuy nhiên, khu tập thể này vẫn có khá nhiều người dân sinh sống.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 26.
Hình ảnh các đơn nguyên tách rời.

Khu tập thể Bộ Tư pháp (2 đơn nguyên đầu hồi ở cấp D)

Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 27.
khu tập thể Bộ Tư pháp (phường Cống Vị) có 3 đơn nguyên thì từ khoảng gần 2 năm nay, 2 đơn nguyên (1 và 3) đã bị niêm phong.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 28.
Công trình cũng xiên xẹo, đổ nát. Hiện, hầu như toàn bộ các hộ gia đình sinh sống nơi đây đã chuyển đi nơi khác để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng theo khuyến cáo từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 29.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 30.
Khu vực này cũng có cảnh báo người dân.
Toàn cảnh 6 nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022 - Ảnh 31.
Hình ảnh đơn nguyên tách rời ở khu tập thể Bộ Tư pháp.

TP Hà Nội giao trách nhiệm cho UBND quận Ba Đình và Đống Đa có trách nhiệm hoàn thành di dời các hộ dân ở nhà nguy hiểm cấp D trong quý I/2022; đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời trong quý 3/2022; lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại trình TP trong quý IV/2022; tổ chức lựa chọn chủ đầu tư trong quý I/2023.

Chủ đầu tư sau khi được chọn phải thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, lập phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng,... hoàn thành trong quý II/2023.

Thời gian phá dỡ nhà chung cư cũ, theo kế hoạch, với nhà nguy hiểm cấp D, dự kiến thực hiện phá dỡ trong quý 3/2023; với các nhà còn lại tiến độ cụ thể trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (từ quý III/2023).

Bạn đang đọc bài viết Toàn cảnh các khu nhà tập thể ở Hà Nội phải di dân trong quý I/2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.