Thứ bảy, 27/04/2024 22:19 (GMT+7)

Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình

MTĐT -  Thứ hai, 18/09/2023 15:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một cầu cầu vượt sông Hồng dự kiến được xây dựng nối huyện Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình.

Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình
Sơ đồ vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình.
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình
Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật mạng lưới GTVT tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Hồng dự kiến được xây dựng nối huyện Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình.
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình
Theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu trên tuyến đường trục Đông - Tây nối từ QL 37B (theo quy hoạch), qua huyện Bình Lục, vượt sông Châu Giang (xã An Ninh) sang huyện Lý Nhân. Từ sông Giang, tuyến đường này đi qua khu vực trạm y tế xã Phú Phúc, hướng về thôn Duyên Hà.
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình
Tuyến đường trục Đông - Tây theo quy hoạch sẽ đi qua nhiều nhà dân thuộc thôn Duyên Hà, xã Phú Phúc.
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình
Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật mạng lưới GTVT tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn huyện Lý Nhân, trục Đông - Tây đi qua các xã Nhân Mỹ và Phú Phúc.
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình
Theo bản đồ trên, tuyến đường này sẽ có cầu vượt sông Hồng nối sang Thái Bình.
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình
Từ sông Hồng có thể thấy trục Đông - Tây đi qua nhiều nhà dân thôn Duyên Hà, xã Phú Phúc.
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình
Đáng chú ý, theo Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật GTVT và bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất trong dự thảo quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không có thông tin về cầu nối huyện Hưng Hà, Lý Nhân.
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình
Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật mạng lưới GTVT tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, từ thôn Duyên Hà, cầu vượt sông Hồng đi qua khu vực bãi sông, khu nuôi cá lồng bè và hướng sang Thái Bình.
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình
Bên phía Thái Bình, cầu có thể được đặt ở địa bàn xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà.
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình
Khu vực này thuộc địa bàn thôn Đồng Lâm, gần Hành cung Lỗ Giang và cầu Tịnh Xuyên.

(Đồ họa trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo dự thảo bản đồ Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật mạng lưới GTVT tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).

Bạn đang đọc bài viết Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Hồng nối Lý Nhân, Hà Nam với Hưng Hà, Thái Bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Thu Vũ/Dòng Vốn Kinh Doanh

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề