Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Quảng Ninh
Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra, động viên toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin trên địa bàn Thành phố Uông Bí.
Cùng đi với Tổng Bí thư có bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương công nhân lao động ngành than, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức, đã nỗ lực cố gắng hết mình và đạt kết quả vượt bậc trong sản xuất kinh doanh, cả về sản lượng, chất lượng, kinh nghiệm quản lý, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, nộp ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho lao động địa phương, đưa vùng mỏ Quảng Ninh đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng Bí thư bày tỏ cảm thông, chia sẻ với những khó khăn thách thức của cán bộ, công nhân, người lao động ngành than. Mặc dù ngày nay, nhiều công nghệ mới đã được đưa vào ứng dụng, cơ sở hạ tầng đã khác trước nhiều, nhưng điều kiện làm việc của công nhân lao động ngành than vẫn rất vất vả, nặng nhọc. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường xuất khẩu. Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm đến tình hình đời sống của công nhân lao động, nhất là về nhà ở, thu nhập... và dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất của cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành than, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Tổng Bí thư nêu rõ, quan trọng là xác định rõ được hướng đi, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, tìm đầu ra cho sản phẩm... Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu ổn định sản xuất, bảo đảm duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng cường quản lý chi phí, triệt để thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sau buổi làm việc với TKV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà gia đình công nhân tiêu biểu Hoàng Phó Bưởng, thợ lò bậc 6/6, tổ trưởng sản xuất phân xưởng khai thác 2 - Xí nghiệp than Giáp Khẩu; tới kiểm tra công tác hoàn nguyên môi trường tại mặt bằng 256 - Công ty cổ phần than Núi Béo; thăm khu vực tháp giếng - dự án hầm lò Núi Béo và trồng cây lưu niệm tại đây.