Chủ nhật, 28/04/2024 03:15 (GMT+7)

Tổng chi tiêu cho KH&CN TP.HCM năm 2022 ước đạt gần 10.000 tỷ đồng

Lệ Diễm -  Thứ hai, 16/01/2023 11:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2022, tổng chi tiêu cho ngành KH&CN tại TPHCM từ tất cả các nguồn ước đạt gần 10.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 0,79% GRDP. Trong đó, nguồn chi từ ngân sách giảm khoảng một nửa.

Mới đây, Sở KHCN TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, trong báo cáo chương trình nghiên cứu, nâng cao tiềm lực KH&CN TPHCM giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã triển khai đặt hàng và tổ chức xét chọn 134 nhiệm vụ. Trong đó, các nhiệm vụ được ứng dụng trực tiếp chiếm 60,27%.

TPHCM đã hỗ trợ 2.970 doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, đạt 495% kế hoạch năm. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Thành phố ngày càng lớn mạnh với gần 2.000 start-up, 45 tổ chức hỗ trợ (tăng gần 2 lần trong 5 năm), hơn 100 quỹ đầu tư (tăng gần 2 lần trong 5 năm) và gần 100 trường đại học - cao đẳng…

TPHCM có đến 40,5% doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo, phần lớn tập trung vào phương pháp quản lý, tổ chức và hoạt động đổi mới về quy trình sản xuất, cung ứng dịch vụ… Tỉ lệ doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi số hoặc sản xuất thông minh tại các doanh nghiệp ở TPHCM đạt tỉ lệ 16,5%.

v
Nhiều nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng thực tế. Ảnh: Internet

Theo bà Chu Vân Hải, tổng chi tiêu cho KH&CN Thành phố năm 2022 ước đạt gần 10.000 tỷ đồng, từ các nguồn lực khác nhau như ngân sách nhà nước, quốc tế, xã hội hóa... Trong đó, ngân sách nhà nước chiếm khoảng 10%, con số này thấp hơn so với năm 2021 (2.004 tỷ đồng) và năm 2020 (3.049 tỷ đồng).

Bà Chu Vân Hải còn cho biết, năm 2023, Sở KH&CN sẽ tập trung vào các nhiệm vụ lớn như sau:

- Tổ chức đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN nhằm giải quyết nhanh những vấn đề cấp bách của thành phố trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và quản trị công.

- Dự kiến hình thành Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo để làm "hạt nhân" kết nối các trung tâm nghiên cứu phát triển mạnh.

- Xây dựng mạng lưới trung tâm nghiên cứu phát triển nhằm hỗ trợ hoạt động thương mại hóa và chuyển giao công nghệ.

- Đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố, hình thành mạng lưới các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trong một số lĩnh vực trọng tâm là chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; công nghệ tài chính; giáo dục, chăm sóc sức khỏe, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao,…

Bạn đang đọc bài viết Tổng chi tiêu cho KH&CN TP.HCM năm 2022 ước đạt gần 10.000 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề