Thứ sáu, 26/04/2024 15:23 (GMT+7)

Tổng thống Pháp Macron tái đắc cử

MTĐT -  Thứ hai, 25/04/2022 09:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kết quả kiểm 95% phiếu bầu ngày 24/4 cho thấy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai với 57% số phiếu, so với 43% phiếu cho đối thủ cực hữu Marine Le Pen.

Rạng sáng ngày 25-4, giờ Việt Nam, kết quả thăm dò công bố trên các kênh truyền hình Pháp cho thấy ông Macron giành khoảng 58% phiếu bầu trong vòng thứ 2 của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 24-4. Ứng viên cực hữu Marine Le Pen được khoảng 42% phiếu bầu. Kết quả không quá bất ngờ khi ông Macron đã dẫn trước trong các thăm dò trước bầu cử.

tm-img-alt
Ông Macron trên bục phát biểu mừng thắng cử. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Pháp đã công bố kết quả kiểm 45% số phiếu cho biết ông Macron đang dẫn đầu với 51,57% số phiếu bầu, trong khi lãnh đạo đảng cực hữu giành được 48,43% số phiếu ủng hộ. 

Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp của Pháp dự kiến sẽ công bố kết quả chính thức vào ngày 27-4 tới.

Ngay sau khi các kết quả trên được công bố, Tổng thống Macron đã có bài phát biểu dưới chân tháp Eiffel ở thủ đô Paris trước những người ủng hộ. Ông cam kết sẽ thay đổi và xoa dịu sự giận dữ của những người đã bỏ phiếu cho phe cực hữu. 

Ông Macron trở thành tổng thống Pháp đầu tiên đắc cử nhiệm kỳ hai kể từ thời ông Jacques Chirac vào năm 2002.

Bình Minh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tổng thống Pháp Macron tái đắc cử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới