Thứ hai, 29/04/2024 06:22 (GMT+7)

TP Hồ Chí Minh khởi công đường Vành đai 3 vào ngày 18/6

Tuệ An -  Thứ năm, 08/06/2023 11:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 7/6, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông cho biết, UBND TP Hồ Chí Minh đã thông qua kế hoạch tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng đường Vành đai 3 vào ngày 18/6 tới đây.

Theo báo cáo của Sở GTVT và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban Giao thông), đến nay đã có tổng cộng 335ha/410ha đất cần thu hồi phục vụ thi công Dự án Vành đai 3 và đã được 4 địa phương (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An) thu hồi để bàn giao cho chủ đầu tư (đạt tỷ lệ 81,5%, cao hơn so với mục tiêu đặt ra là 70% vào ngày 15/6/2023).

Đặc biệt, có những địa phương có tỷ lệ thu hồi - bàn giao đất rất cao, vượt chỉ tiêu đặt ra như huyện Hóc Môn (93%), huyện Bình Chánh (86%). Bên cạnh yêu cầu về mặt bằng đã được đảm bảo, công tác đấu thầu lựa chọn các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát… cũng đang được triển khai đúng theo tiến độ, đảm bảo sẽ triển khai đồng loạt công tác thi công trên 4 địa phương trong tháng 6/2023, hướng tới mục tiêu thông xe toàn tuyến Vành đai 3 vào cuối năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026 như Nghị quyết đã đề ra.

tm-img-alt
Đường Vành đai 3 khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  (Ảnh: Internet)

Theo ông Lương Minh Phúc, việc hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1) và đảm bảo khởi công dự án xây dựng đường Vành đai 3 - đoạn qua TP Hồ Chí Minh đúng tiến độ đề ra sau 1 năm (tính từ ngày 16/6/2022 là ngày Quốc Hội có Nghị Quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án đến ngày 18/6/2023 khởi công dự án) là kết quả của sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành phố và cả hệ thống chính trị 4 địa phương. Đặc biệt là sự đồng thuận, đồng hành của người dân trong vùng triển khai dự án… nhờ đó đạt tỷ lệ 100% công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2023.

Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TP Hồ Chí Minh dài hơn 47km (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc), đi qua các địa phương gồm TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh. Không chỉ riêng TP Hồ Chí Minh, đoạn Vành đai 3 đi qua các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An cũng cũng đang được các địa phương này khẩn trương thực hiện công tác thu hồi đất, đảm bảo dự án khởi công đồng bộ trong tháng 6 này.

Toàn tuyến Vành đai 3 đi qua TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, đầu tư giai đoạn một với chiều dài hơn 76 km, tổng vốn hơn 75.300 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2026. Ngoài kết nối giao thông 4 tỉnh, thành, tuyến Vành đai 3 còn tác động cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bạn đang đọc bài viết TP Hồ Chí Minh khởi công đường Vành đai 3 vào ngày 18/6. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.