Chủ nhật, 28/04/2024 10:37 (GMT+7)

TP Pleiku: Phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

A LỰC -  Thứ sáu, 29/03/2019 17:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 29/3, UBND TP Pleiku đã tổ chức Lễ phát động và diễu hành hưởng ứng Giờ trái đất 2019 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ Trái đất”.

Lễ phát động Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 có sự tham gia của lãnh đạo UBND TP Pleiku, Công ty Điện lực Gia Lai cùng đại diện các sở ban ngành trong tỉnh và gần 100 học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trên địa bàn TP Pleiku.

Toàn cảnh Lễ phát động.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện, nhằm khuyến khích, kêu gọi cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Chương trình năm nay với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ Trái đất”. Hành động cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ không chỉ góp phần tiết kiệm năng lượng mà còn mang đến ý nghĩa lớn. Đó là thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước.

Ông Võ Phúc Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Pleiku phát biểu tại lễ khai mạc.

TP Pleiku hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 với nhiều hoạt động thiết thực như: Treo băng rôn, áp phích tại khu vực công cộng với thông điệp tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu, tổ chức diễu hành nhằm kêu gọi mọi người tiết kiệm điện trong 60 phút của Giờ Trái đất. Theo đó, cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, TP Pleiku sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 31/3/2019.

Đoàn xe diễu hành qua nhiều tuyến trên đường phố Pleiku nhằm tuyên truyền mọi người sử dụng tiết kiệm điện.

Sau Lễ phát động, UBND TP Pleiku tổ chức diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019 trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hành động tắt các thiết bị điện không cần thiết trong Giờ Trái đất năm 2019.

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên thế giới được tổ chức lần đầu vào năm 2007. Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia hưởng ứng chiến dịch. Đây là năm thứ 11, Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch này.

Bạn đang đọc bài viết TP Pleiku: Phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau