Chủ nhật, 28/04/2024 05:10 (GMT+7)

TPHCM cấm nhiều tuyến đường trung tâm để phục vụ bắn pháo hoa Lễ 2/9

MTĐT -  Thứ sáu, 01/09/2023 09:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ chương trình pháo hoa nghệ thuật tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức), Sở GTVT TP Hồ Chí Minh vừa thông báo cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào loạt tuyến đường trung tâm.

Chú thích ảnh
Pháo hoa nghệ thuật được bắn tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức).

Từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 2/9, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường sau:

Quận 4: Đường Nguyễn Tất Thành với đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội; Đường Bến Vân Đồn với đoạn từ đường Nguyễn Trường Tộ đến Nguyễn Tất Thành.

Quận 1: Đường Tôn Đức Thắng với đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội; Cầu Ba Son với phần cầu chính và các nhánh cầu (kể cả đường R12, thành phố Thủ Đức); Đường Đồng Khởi với đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng; Đường Hàm Nghi đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng; Đường Võ Văn Kiệt đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng; Đường Hải Triều đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ; Đường Hồ Huấn Nghiệp và Ngô Đức Kế đoạn từ Công trường Mê Linh đến Đồng Khởi;

Người dân khi tham gia lưu thông không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Móng, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, Thủ Thiêm, Ba Son, cầu Sài Gòn, Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Cũng nhằm đảm bảo an toàn phục vụ các hoạt động nghệ thuật, vui chơi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, kể từ 17 giờ 30 đến 23 giờ ngày 2/9 sẽ cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng) và các tuyến đường nhánh từ Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (Quận 1).

Lộ trình lưu thông thay thế tham đối với khu vực đường Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng:

Chú thích ảnh
Lộ trình từ Quận 4 đi Quận 1: đường Nguyễn Tất Thành (Quận 4) → đường Hoàng Diệu → đường Đoàn Văn Bơ → cầu Calmette → đường Calmette → đường Trần Hưng Đạo → đường Phạm Ngũ Lão → Công trường Quách Thị Trang → đường Huỳnh Thúc Kháng (hoặc đường Lê Lợi) → đường Pasteur → đường Lý Tự Trọng → đường Tôn Đức Thắng (Quận 1).
tm-img-alt
Lộ trình từ Quận 1 đi Quận 4: đường Tôn Đức Thắng (Quận 1)→ Công trường Mê Linh → đường Hai Bà Trưng → đường Lê Thánh Tôn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Nguyễn Thái Bình (hoặc đường Nguyễn Công Trứ) → đường Calmette → cầu Calmette → đường Đoàn Văn Bơ → đường Hoàng Diệu → đường Nguyễn Tất Thành (Quận 4).
tm-img-alt
Lộ trình từ Quận 1 đi thành phố Thủ Đức: đường Võ Văn Kiệt (Quận 1) → đường song hành Võ Văn Kiệt → đường Pasteur → đường Lý Tự Trọng → đường Hai Bà Trưng → đường Lê Duẩn→đường Nguyễn Bỉnh Khiêm→ đường Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → đường Nguyễn Cơ Thạch→ đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức ).
tm-img-alt
Lộ trình từ thành phố Thủ Đức đi Quận 1: đường Mai Chí Thọ (Thành phố Thủ Đức) → đường Nguyễn Cơ Thạch → cầu Thủ Thiêm → đường Nguyễn Hữu Cảnh → đường Tôn Đức Thắng → đường Lê Duẩn → đường công xã Paris → đường Hàn Thuyên → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Võ Văn Kiệt (Quận 1).

Sở GTVT cũng yêu cầu người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Bạn đang đọc bài viết TPHCM cấm nhiều tuyến đường trung tâm để phục vụ bắn pháo hoa Lễ 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề