Chủ nhật, 28/04/2024 05:07 (GMT+7)

TP.HCM: Cấm xe qua hầm sông Sài Gòn trong 2 ngày cuối tuần

MTĐT -  Thứ ba, 22/10/2019 16:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường hầm sông Sài Gòn nối quận 1 và quận 2, TP HCM, cấm xe lưu thông trong thời gian 2 giờ chiều 26 và 27/10

Chiều 23/10, Sở GTVT TP.HCM cho biết, nhằm phục vụ công tác diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn năm 2019, Sở thông báo tạm thời điều chỉnh tổ chức giao thông các loại phương tiện tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn.

Cụ thể, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn theo cả hai hướng lưu thông trong khoảng thời gian từ 13h30 đến 15h30 ngày 26 và 27/10 (thứ Bảy và Chủ Nhật).

Hầm Thủ Thiêm nối quận 1 và 2.

CSGT được bố trí tại các nút giao thông trên các tuyến đường lân cận để điều tiết, phân luồng hợp lý. Đây là hoạt động thường niên tại đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) nhằm hạn chế thấp nhất mức thiệt hại khi có sự cố.

Lộ trình thay thế hướng từ quận 1 sang quận 2: Võ Văn Kiệt - Ký Con - Trần Hưng Đạo - Công trường Quách Thị Trang - Lê Lợi - Pasteur - Lý Tự Trọng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

Hướng từ quận 2 sang quận 1: Mai Chí Thọ - đường ven hồ trung tâm - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Khánh thành cuối năm 2011, hầm Thủ Thiêm là hầm dìm vượt sông duy nhất tại Việt Nam - hạng mục quan trọng số một của dự án Đại lộ Đông Tây của TP HCM. Công trình dài 1,49 km; rộng 33 m; cao 9 m với 6 làn xe (mỗi bên 3 làn cho cả ôtô và xe máy). Ngoài ra, hầm còn có hai làn đường thoát hiểm hai bên. Tốc độ thiết kế đạt 60 km/h.

Hiện mỗi ngày có hơn 47.000 ôtô, 230.000-270.000 xe máy lưu thông qua hầm.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Cấm xe qua hầm sông Sài Gòn trong 2 ngày cuối tuần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề