Chủ nhật, 28/04/2024 07:13 (GMT+7)

TP.HCM dừng hoạt động toàn bộ xe buýt từ ngày 1/4

MTĐT -  Thứ ba, 31/03/2020 09:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP.HCM quyết định tạm dừng hệ thống xe buýt công cộng từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4.

Tối 30/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM về việc dừng hoạt động của xe buýt công cộng trên địa bàn. Hệ thống xe buýt công cộng của TP.HCM sẽ tạm dừng từ 0h ngày 1/4 đến hết 15/4.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc từ chiều 30/3.

Theo Sở GTVT, hiện nay tại TP.HCM có hơn 3.000 xe buýt hoạt động với trên 200 tuyến.

Để hạn chế tình trạng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, Sở GTVT nhận thấy việc tạm dừng hoạt động phương tiện này được coi là một trong những giải pháp cụ thể, thiết thực.

Qua rà soát và đề xuất, lãnh đạo thành phố đã chấp thuận với Sở GTVT về việc tạm dừng toàn bộ việc hoạt động của xe buýt trên địa bàn thành phố vào hai tuần cao điểm chống dịch.

Thời gian áp dụng từ ngày 1/4 đến ngày 15/4.

Cũng trong chiều 30/3, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về ứng phó dịch Covid-19, Sở GTVT TP cũng đã có văn bản gửi đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, các bến xe khách liên tỉnh.

Theo đó, tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến TPHCM.

Các tuyến cố định từ TPHCM đi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ngược lại chỉ vận chuyển tối đa 2 chuyến/ngày đối với các tuyến có cự ly dưới 100km và tối đa 1 chuyến đối với các tuyến còn lại.

Trước đó, thành phố đã có quyết định sẽ tạm ngừng hoạt động 54 tuyến xe buýt, bao gồm cả một số tuyến nội thành và một số tuyến kết nối các tỉnh liền kề từ 0h ngày 28/3 đến hết 15/4.

Trong chiều 26/3, tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Giao thông Vận tải đề xuất Cảng vụ Hàng không Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải có biện pháp hạn chế hành khách quốc nội tới sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, số lượng du khách đến TP.HCM bằng đường sắt cũng cần kiểm soát chặt chẽ.

Tính đến sáng nay (31/3), TP.HCM ghi nhận 46 trường hợp nhiễm Covid-19 (10 người đã khỏi bệnh, xuất viện).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM dừng hoạt động toàn bộ xe buýt từ ngày 1/4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề