Thứ bảy, 27/04/2024 21:16 (GMT+7)

TP.HCM: Giải quần vợt họ Phan toàn quốc mở rộng

Trường Việt – Chương Hoàng -  Chủ nhật, 19/11/2023 15:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 19/11, Câu lạc bộ quần vợt họ Phan phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức Giải quần vợt họ Phan toàn quốc mở rộng.

Đây là giải đấu được tổ chức nhân kỷ niệm 101 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (tên thật là Phan Văn Hòa, 23/11/1922 – 23/11/2023).

Giải đấu diễn ra tại cụm sân Tennis B, C Tanimex, đường CN13, P. Sơn Kỳ. Q. Tân Phú, TP.HCM với nhiều vận động viên là con cháu dòng họ Phan trên toàn quốc và một số VĐV quần vợt đến từ các CLB khác.

Theo Ban Tổ chức, giải đấu ngoài việc hướng tới chào mừng những sự kiện trọng đại của dòng họ Phan, còn nhằm nâng cao tinh thần tham gia tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe, tạo sự đoàn kết giữa các anh chị em trong dòng tộc.

Ngoài ra, trong thời gian tới, CLB sẽ củng cố các hoạt động để không ngừng nâng cao chất lượng, kết nạp thêm nhiều hội viên mới; tiếp tục tổ chức những giải đấu mở rộng với quy mô lớn hơn, tạo sự gắn kết trong dòng tộc; qua đó giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc làm ăn, cuộc sống, để mỗi cá nhân, gia đình trong dòng họ Phan ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp hơn cho dòng tộc, đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Giải đấu:

tm-img-alt
Giải quần vợt họ Phan toàn quốc mở rộng.
tm-img-alt
Lễ khai mạc Giải đấu.
tm-img-alt
tm-img-alt
Các tay vợt thi đấu trên tinh thần fair play.
tm-img-alt
Những trận đấu kịch tính, mãn nhãn.
tm-img-alt
Giải đấu nhằm nâng cao tinh thần tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe, tạo nên sự đoàn kết trong dòng tộc.
Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Giải quần vợt họ Phan toàn quốc mở rộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề