Thứ hai, 29/04/2024 04:55 (GMT+7)

TP.HCM: Khai mạc Lễ kỷ niệm 44 năm Thành phố mang tên Bác

Như Huỳnh -  Thứ hai, 29/06/2020 09:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 27/6, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã diễn ra Lễ khai mạc Kỷ niệm 44 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/07/1976 - 02/07/2020).

Lễ Kỷ niệm 44 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Bác là chuỗi hoạt động xuyên suốt, kéo dài trong sáu ngày, từ 27/06/2020 đến hết ngày  02/07/2020, bao gồm các hoạt động văn nghệ, văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian…

Cổng chính sự kiện

Thời gian diễn ra Lễ hội cũng trùng dịp Ngày hội Gia đình (28/6), nên tại đây cũng thiết kế những gian hàng tái hiện lại không khí sinh hoạt gia đình: mâm cơm gia đình, ru con ngủ…

Bên cạnh đó là các hoạt động flashmob, biểu diễn võ cổ truyền, đờn ca tài tử, trò chơi dân gian… vô cùng sinh động. Đặc biệt, những tinh hoa văn hóa nổi bật, những đặc sản của các tỉnh miền Đông Nam bộ… cũng được trưng bày để người dân tham quan và trải nghiệm.

Chương trình thu hút đông đảo người dân đến tham quan và trải nghiệm

Có thể nói, đây là dịp rất quý giá để mỗi người dân Tp.HCM nói riêng và cả nước nói chung có thể tìm hiểu về những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc, nhiều ý nghĩa của Thành phố mang tên Bác và vùng lân cận.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng 44 năm Thành phố chính thức mang tên Bác

Được biết, các hoạt động trưng bày sẽ diễn ra xuyên suốt từ 7h - 22h, hoạt động biểu diễn nghệ thuật bắt đầu từ 18h - 22h hàng ngày.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí sôi động, hào hứng

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Khai mạc Lễ kỷ niệm 44 năm Thành phố mang tên Bác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.