Thứ bảy, 27/04/2024 23:34 (GMT+7)

TP.HCM: Lấy ý kiến Trung ương về việc đổi tên hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn

Hoài Thu -  Thứ sáu, 11/11/2022 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 1 được đề xuất đặt tên là Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm 2 được đề xuất mang tên Ba Son.

Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM (cơ quan thường trực Hội đồng đặt, đổi tên đường Thành phố) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc đề nghị Thành phố lấy ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt tên hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn.

Sở Văn hoá và Thể thao cho biết, vào ngày 8/11/2022, Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP.HCM đã họp cho ý kiến về việc đặt tên hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn với sự có mặt 16/18 thành viên.

Kết quả có 16/16 thành viên hiện diện đồng ý phương án đặt tên địa danh “Thủ Thiêm” cho cây cầu nối từ đường Ngô Tất Tố, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) và đặt tên địa danh “Ba Son” cho cây cầu nối từ đường Tôn Đức Thắng (quận 1) đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

tm-img-alt
Cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến sẽ đặt tên chính thức là cầu Ba Son (Ảnh: Internet)

Do vậy, Sở Văn hóa và Thể thao, cơ quan thường trực hội đồng đề nghị UBND thành phố có văn bản gửi Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch để lấy ý kiến đặt tên hai cây cầu nói trên.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao việc đề xuất này là theo căn cứ Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng quy định: “...Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng đối với đô thị loại đặc biệt phải lấy ý kiến Bộ Văn hóa - Thông tin trước khi trình Hội đồng nhân dân xem xét ra Nghị quyết”.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Lấy ý kiến Trung ương về việc đổi tên hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề