Chủ nhật, 28/04/2024 09:08 (GMT+7)

TP.HCM muốn mở phà biển để giảm áp lực kẹt xe

MTĐT -  Thứ ba, 23/07/2019 17:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để giảm áp lực kẹt xe, Sở GTVT TP.HCM, UBND huyện Cần Giờ và Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khảo sát tuyến vận tải hành khách hàng hóa bằng phà biển tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo Sở GTVT, tuyến vận tải hành khách, hàng hóa bằng phà biển từ Cần Giờ - Vũng Tàu với cự ly vận chuyển khoảng 15km (1 chiều), thời gian hành trình khoảng 30 phút gồm phương tiện vận chuyển hành khách, xe máy, ô tô, xe tải và hàng hóa.

Dự kiến, tàu khai thác với chiều dài 43,25m, tải trọng hơn 103 tấn, chứa khoảng 350 hành khách, 150 xe máy, 20 xe 4 chỗ/ 7 chỗ…

TP.HCM muốn mở phà biển để giảm áp lực kẹt xe

Hiện, tại bến Tắc Xuất ở huyện Cần Giờ đã có sẵn và có thể khai thác ngay. Dự kiến sẽ thí điểm cho tuyến phà này khai thác trước ở Cần Giờ, nếu hiệu quả sẽ xem xét quy hoạch thêm vị trí phù hợp.

Sở GTVT đã có công văn gửi các sở ngành liên quan góp ý về đầu tư hoạt động tuyến vận tải hành khách, hàng hóa bằng phà biển từ Cần Giờ - Vũng Tàu. Theo Sở GTVT, doanh nghiệp khai thác tuyến cần phải đáp ứng được một số tiêu chí như: Hoạt động ổn định, tuyệt đối an toàn cho hành khách, hàng hóa, phương tiện tham gia lưu thông; phải có năng lực về tài chính, phương tiện đáp ứng được nhu cầu chở người, xe máy, xe ô tô…

Sau khi được UBND TP cho phép, Sở GTVT sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và đưa vào khai thác trong năm 2019.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM muốn mở phà biển để giảm áp lực kẹt xe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề