Thứ bảy, 27/04/2024 20:26 (GMT+7)

TP.HCM: Số ca cách ly Covid-19 tại bệnh viện dã chiến tăng

MTĐT -  Thứ hai, 17/02/2020 14:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến chiều ngày 16/2 có 24 người đang được cách ly tại bệnh viện (BV) dã chiến (huyện Củ Chi, TP.HCM) để phòng dịch COVID-19.

Số ca cách ly tại bệnh viện (BV) dã chiến (huyện Củ Chi, TP.HCM) để phòng dịch COVID-19 tăng lên mỗi ngày. Cụ thể, ngày 14/2 là 8 người, ngày 15/2 là 16 người và đến 16/2 là 24 người.

Số ca cách ly Covid-19 tại bệnh viện dã chiến tăng. Ảnh PLO

Theo Sở Y tế, tính tới chiều ngày 16/2 có 51 người được cách ly tại các điểm tập trung của quận, huyện. Trong đó, 28 người hết thời gian theo dõi, 23 người còn lại tiếp tục được theo dõi. Có 2.927 người được cách ly tại nhà và nơi lưu trú (1.998 người hết thời gian theo dõi và 929 người được tiếp tục theo dõi). Tất cả trường hợp cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh COVID-19.

Hiện đã có 18 quận, huyện hoàn thành cơ sở cách ly tập trung (quận 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Tân và các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh).

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát việc tổ chức các cơ sở cách ly kiểm dịch tại quận, huyện. Đồng thời, giám sát hoạt động cách ly tại nhà và nơi lưu trú, phối hợp các cơ quan, ban ngành triển khai hoạt động truyền thông, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và giám sát việc thực hiện trong cộng đồng. 

PV T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Số ca cách ly Covid-19 tại bệnh viện dã chiến tăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề