Chủ nhật, 28/04/2024 00:20 (GMT+7)

TPHCM sơ tán hơn 4.000 dân ven biển tránh bão số 9

MTĐT -  Thứ bảy, 24/11/2018 15:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân huyện đảo Cần Giờ, TPHCM đang tất bật công tác chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền chống bão.

Theo dự báo vào đêm nay hoặc sáng ngày mai cơn bão số 9 (bão Usagi) sẽ đổ bộ vào bờ gây gió giật mạnh kèm theo mưa giông và sóng biển lên cao kèm triều cường đạt đỉnh, người dân huyện đảo Cần Giờ, TPHCM đang tất bật công tác chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền chống bão.

Theo bản tin lúc 9h ngày 24/22 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia bão số 9 có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam, ở huyện đảo Phú Quý đã có gió giật mạnh cấp 8.

Dự báo bão có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam và nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực từ Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ cấp 7-8. Trong đó TPHCM là khu vực bị ảnh hưởng nặng nếu bão đổ bộ vào bờ.

Tại TPHCM, lực lượng chức năng đã có nhiều phương án đảm bảo an toàn cho người dân như cấm tàu thuyền ra khơi từ 13h chiều 23/11, sơ tán người dân ở khu vực trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Ghi nhận của phóng viên sáng 24/11, tại huyện đảo Cần Giờ, TPHCM, người dân đang tất bật chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi ai toàn, neo đậu tàu thuyền tại các điểm tránh bão. Tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, người dân sử dụng các vật nặng để chặn mái tôn chống bão.

Tính đến sáng nay, đã có hơn 2.000 người đến nơi trú bão, những người còn lại sẽ được sơ tán trong ngày hôm nay.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các lực lượng chăm lo sức khoẻ, an toàn thực phẩm, cung cấp lương thực, nước uống tại các điểm trú bão.

Dự báo do ảnh hưởng cơn bão số 9, từ chiều và đêm nay có mưa rất to (200-250mm) và có khả năng dông, lốc xoáy. Nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt diện rộng. Việc đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân được đặt lên hàng đầu.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết TPHCM sơ tán hơn 4.000 dân ven biển tránh bão số 9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề