Chủ nhật, 28/04/2024 01:22 (GMT+7)

TP.HCM sơn biển báo tốc độ trên mặt đường

MTĐT -  Thứ sáu, 04/10/2019 12:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường Mai Chí Thọ và Võ Văn Kiệt là 2 tuyến đầu tiên ở TP.HCM được sơn “biển báo” tốc độ trên mặt đường.

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn là đơn vị đang triển khai sơn “biển báo" tốc độ trên mặt đường tại đường Mai Chí Thọ và Võ Văn Kiệt. Đây cũng là 2 tuyến đầu tiên ở TP.HCM được sơn “biển báo” tốc độ trên mặt đường. Ngoài ra, tại những giao lộ và đoạn đi bộ gần bến xe buýt còn được sơn chữ “đi chậm”. 

Đường Mai Chí Thọ và Võ Văn Kiệt là 2 tuyến đầu tiên ở TP.HCM được sơn “biển báo” tốc độ trên mặt đường. Ảnh Zing

Đây là biển báo nhằm giúp người dân dễ nhận biết hơn biển báo truyền thống do nằm ở phía trước, ngay tầm mắt khi điều khiển xe. Đồng thời, giảm ùn tắc giao thông và giảm tai nạn mà trung tâm thực hiện trong năm 2019.

Các “biển báo” tốc độ bằng vạch sơn nằm ở khu vực giao lộ và khoảng cách giữa các vị trí cách nhau 500 m. 

Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ sơn tiếp 240 biển báo tốc độ trên 2 tuyến đường này. Hiện, đơn vị thi công đã thực hiện 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước ngày 5/10.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM sơn biển báo tốc độ trên mặt đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề