Chủ nhật, 28/04/2024 18:44 (GMT+7)

TP.HCM: Vỡ bờ kè tại Q.8, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng

MTĐT -  Thứ hai, 30/09/2019 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

16 giờ ngày 29/9, triều cường tại khu vực cầu Kênh Ngang số 3 nằm trên đường Mễ Cốc (P.15, Q.8) dâng cao khiến đoạn bờ kè dài bị đổ sập, nước từ Kênh Lò Gốm ồ ạt chảy vào gây ngập nghiêm trọng.

Sau sự cố vỡ bờ kè, khu vực gần cầu Kênh Ngang số 3 bị ngập nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân hoảng hốt đưa đồ đạc lên cao và dùng bao cát chắn nước chảy vào nhà nhưng bất thành.

Đến hơn 1 giờ sáng 30/9, hàng trăm người thuộc lực lượng dân quân tự vệ của 16 phường trên địa bàn Q.8 (TP.HCM) vẫn đang tích cực công tác gia cố, đắp bờ kè bằng các bao cát tại nơi xảy ra sự cố.

Ông Nguyễn Mai Trung, Chủ tịch UBND P.15 (Q.8) cho biết hiện chưa ước tính được thiệt hại và số hộ dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ bờ kè.
Sự cố vỡ bờ kè tại khu vực cầu Kênh Ngang số 3 nằm trên đường Mễ Cốc (P.15, Q.8, TP.HCM).

Theo dự báo, đến 5 giờ 30 hôm nay (30/9) sẽ có đợt triều cường tiếp theo. Do đó, lực lượng dân quân sẽ hoàn thành trước 2 giờ sáng để chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường lúc 5 giờ 30 sáng 30/9. Riêng ủy ban phường cũng xin ý kiến chỉ đạo, đã huy động 180 người đến phối hợp ngăn chặn, kè chắn tạm bằng bao cát cho kịp thời.

Sự cố khiến khu vực trên bị ngập nghiêm trọng. Ảnh TNO

Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin chiều nay (30/9), dự kiến đỉnh triều tiếp tục diễn ra tại TP.HCM. Kết quả dự báo cho thấy tại trạm Phú An là 1,67m, tại trạm Nhà Bè là 1,66m. Dự báo thời điểm bắt đầu xảy ra triều cường dự kiến từ 16 giờ 30 phút kéo dài đến 20 giờ.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Vỡ bờ kè tại Q.8, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.