Thứ bảy, 27/04/2024 17:47 (GMT+7)

TP.HCM yêu cầu chấm dứt hoạt động đối với cơ sở thẩm mỹ không phép

Ngọc Bùi -  Thứ năm, 31/10/2019 13:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Y tế phải chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở thẩm mỹ không phép, cơ sở hoạt động quá phạm vi chuyên môn được phép, cơ sở vi phạm về quảng cáo khám, chữa bệnh.

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trên địa bàn TP, UBND TP.HCM yêu cầu UBND các quận - huyện tăng cường quản lý, hậu kiểm sau cấp phép đối với cơ sở đăng ký kinh doanh các loại hình dịch vụ thẩm mỹ (thêu, phun, xăm trên da), cơ sở chăm sóc da (spa), cơ sở cắt tóc, gội đầu (hair salon)…

Theo đó, kiên quyết không để xảy ra tình trạng cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không phép nhưng quảng cáo và thực hiện các dịch vụ, thủ thuật, phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân trên địa bàn; rút giấy phép, chấm dứt hoạt động các cơ sở quảng cáo, đào tạo, hoạt động dịch vụ thẩm mỹ không phép; công khai kết quả xử lý các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường công tác truyền thông, thông tin cho người dân trên địa bàn về tác hại sức khỏe khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở không phép, cơ sở không đảm bảo đủ điều kiện.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Y tế phải chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở thẩm mỹ không phép, cơ sở hoạt động quá phạm vi chuyên môn được phép, cơ sở vi phạm về quảng cáo khám, chữa bệnh.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế tăng cường kiểm tra các bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, thực hiện hậu kiểm sau công bố đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên toàn TP. Đối với các cơ sở không phép, cơ sở hoạt động quá phạm vi chuyên môn được phép, cơ sở vi phạm về quảng cáo khám, chữa bệnh phải chấm dứt hoạt động.

Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự. Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu Sở Y tế lập đoàn kiểm tra, đánh giá về an toàn phẫu thuật đối với toàn bộ các bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ trên toàn TP.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo ngành nghề liên quan dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ xoa bóp; đình chỉ hoạt động của các cơ sở đào tạo vi phạm.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông cũng được giao tiến hành rà soát, xử lý các trang thông tin điện tử quảng cáo vi phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ...

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM yêu cầu chấm dứt hoạt động đối với cơ sở thẩm mỹ không phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề