Chủ nhật, 28/04/2024 02:39 (GMT+7)

TP.Thái Nguyên: Học sinh lội nước trong ngày đầu năm học

Vân Ngọc -  Thứ hai, 07/09/2020 16:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơn mưa lớn rạng sáng 7.9 đã khiến nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngập nặng như thường lệ.

Do là thứ hai, lại là ngày đi học đầu tiên của học sinh, cơn mưa làm đảo lộn sinh hoạt của thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, các tuyến đường trung tâm thành phố như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phủ Liễn, Quang Trung… đều ngập úng, có nơi sâu từ 0,5-0,6m, trên tuyến đường Minh Cầu có đoạn ngập sâu trên 1m. Đúng vào giờ đi làm, đi học nên tình trạng kẹt xe, tắc đường trầm trọng. Ngập ở các tuyến đường trung tâm thành phố sau khi mưa là điều quen thuộc của thành phố Thái Nguyên một số năm nay. Nhiều nguyên nhân, giải pháp đã được đưa ra, nhiều dự án được triển khai nhưng tình trạng gần như không có thay đổi gì đáng kể.

Trên đường đưa con đến trường, các phụ huynh trường mầm mon 19.5 nhận được thông báo của nhà trường “linh động trong việc đưa con đến trường, cho con nghỉ học để đảm bảo an toàn”; trong khi đó 2 trường THPT Thái Nguyên và THPT Đào Duy Từ thông báo cho học sinh nghỉ học sáng 7/9. Nhiều hoạt động khác của các đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng phải thông báo tạm dừng.  

Lực lượng chức năng của thành phố, ngành giao thông đã có mặt tại các điểm ngập úng, đặt biển cảnh báo và túc trực ngăn không cho người dân đi qua. Theo dự báo, trong khoảng chiều và tối nay, có thểt tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cao tại một số huyện của tỉnh Thái Nguyên.

Một số hình ảnh PV ghi lại tại TP.Thái Nguyên:

Bạn đang đọc bài viết TP.Thái Nguyên: Học sinh lội nước trong ngày đầu năm học. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề