Chủ nhật, 28/04/2024 03:44 (GMT+7)

TP.Thủ Đức: Tổ chức lễ ra quân “Ngày chủ nhật xanh”

Minh Ngô - Châu Phụng -  Thứ hai, 25/12/2023 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/12/2023, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, tổ chức Lễ ra quân “Ngày Chủ nhật Xanh", với chủ đề chung tay xây dựng TP.Thủ Đức xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường.

tm-img-alt
Lễ ra quân Ngày chủ nhật xanh

Tại buổi lễ ra quân, các lực lượng tiến hành tổng vệ sinh, xoá các ụ rác thải tồn đọng, làm sạch các tuyến đường, tuyến hẻm, bóc gỡ, xoá quảng cáo sai quy định trên các trụ điện, mảng tường, phát quang bụi rậm không để tái lập hoặc phát sinh các điểm ô nhiễm mới. Thông qua hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, UBND phường gửi đi thông điệp tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia, nâng cao ý thức tự giác, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư, khu vực công cộng, cơ quan, đơn vị, trường học.

tm-img-alt
 Các lực lượng nhặt rác, nhổ cỏ dại

Sau đó, các lực lượng tiến hành tổng vệ sinh tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ Thủ Đức, các tuyến đường, con hẻm tại 5 khu phố trên địa bàn phường. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được người dân đồng tình, tích cực tham gia.

tm-img-alt
Tổng vệ sinh các tuyến phố

                          

Bạn đang đọc bài viết TP.Thủ Đức: Tổ chức lễ ra quân “Ngày chủ nhật xanh”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề