Chủ nhật, 28/04/2024 01:21 (GMT+7)

Trời nồm ẩm, số trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp tăng

Bảo My -  Thứ sáu, 10/02/2023 11:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong những ngày thời tiết, nồm ẩm, tại Bệnh viện Thanh Nhàn đã ghi nhận số trẻ nhập viện gia tăng, chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp.

BS. Nghiêm Thị Mai Sang, Phó trưởng Khoa Nhi và đơn nguyên Sơ sinh, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: Với thời tiết như hiện nay, độ ẩm và nhiệt độ tăng cao là môi trường thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển; nhất là các loại virus gây bệnh đường hô hấp. Những ngày gần đây, lượng bệnh nhi đến khám bắt đầu gia tăng so với tháng trước; chủ yếu là các bệnh lý hô hấp như: Viêm phế quản, viêm tiểu phế quản; đặc biệt các bệnh truyền nhiễm như: Cúm, thủy đậu bắt đầu có dấu hiệu tăng.

Bệnh viện E cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Theo bác sĩ Lê Thị Thu Phương (Khoa Nội Nhi tổng hợp, Bệnh viện E), những ngày gần đây lượng bệnh nhi đến khám tại khoa tăng gấp 3 lần so với trước. Đặc biệt, trẻ đến khám buổi tối cũng tăng với khoảng 20 người/đêm.

Tại bệnh viện E, bệnh nhi mắc các bệnh lý về đường hô hấp, bệnh lý truyền nhiễm do virus tăng lên rõ rệt, nhất là trẻ bị sẵn các bệnh mãn tính như hen phế quản, viêm tiểu phế quản đến khám tăng nhanh.

Bên cạnh bệnh lý về hô hấp, các trường hợp bị viêm kết giác mạc (đau mắt đỏ) thời gian gần đây cũng tăng. Bác sĩ Phương cho rằng, đa số trẻ bị lây bệnh do thói quen sinh hoạt hàng ngày hoặc lây ở trường lớp.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Với trẻ sơ sinh, nhiều phụ huynh trước khi chăm sóc cho trẻ không vệ sinh tay trước, khiến vi khuẩn hoặc virus xâm nhập và gây bệnh cho trẻ. Trẻ đang trong độ tuổi học mầm non, nếu giáo viên không tuân thủ biện pháp phòng bệnh trong quá trình chăm sóc trẻ thì nguy cơ bệnh đau mắt đỏ lây lan ra cả lớp học rất dễ xảy ra.

Để tránh mắc bệnh trong thời tiết nồm ẩm, bác sĩ Phương lưu ý trẻ đến trường cần tuân thủ vệ sinh tay, vệ sinh cá nhân. Trẻ tuyệt đối không dùng chung khăn mặt, cốc chén uống nước, dụng cụ ăn uống. Ngoài ra trẻ cần thường xuyên lau dọn tay nắm cửa, đồ chơi vì đó là nơi vi khuẩn, virus trú ẩn. Khi trẻ cầm nắm vào đồ vật đó, đưa tay lên mắt, nguy cơ mắc bệnh rất lớn.

Phụ huynh cần lưu ý cho trẻ ăn uống đủ chất để tăng đề kháng, giữ gìn vệ sinh nhất là vệ sinh tay, đeo khẩu trang nơi công cộng. Cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ nhỏ, nếu có điều kiện nên dùng máy hút ẩm để môi trường thông thoáng, hạn chế sự phát triển của virus, vi khuẩn.

Cha mẹ nên cắt móng tay chân cho trẻ, thường xuyên vệ sinh tay cho trẻ bằng xà phòng diệt khuẩn, sử dụng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi họng cho trẻ hàng ngày. Ngoài ra cần lưu ý cho trẻ đi ngủ đúng giờ. Phòng ngủ của trẻ thoáng, đủ ánh sáng và duy trì độ ẩm nhất định, giúp trẻ không gặp khó khăn khi hô hấp.

Dấu hiệu của các trẻ đến khám chủ yếu là:  Sốt, ho, khó thở… Cha mẹ cũng cần lưu ý các dấu hiệu nhận biết các dấu hiệu nặng của bệnh lý đường hô hấp nên đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám để điều trị kịp thời.

Khi thấy trẻ có các dấu hiệu như đỏ mắt, dụi mắt, sốt, ho, khò khè cần phải đưa đến các cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám kịp thời.

Để phòng bệnh cần cho trẻ, việc tiêm phòng đúng lịch, đủ mũi theo khuyến cáo của Bộ Y tế là không thể thiếu./.

Bạn đang đọc bài viết Trời nồm ẩm, số trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp tăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề