Chủ nhật, 28/04/2024 15:40 (GMT+7)

Trực tiếp Đừng bắt em phải quên Tập 9 trên VTV1 21h hôm nay 20/3

MTĐT -  Thứ sáu, 20/03/2020 11:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tập 9 Đừng bắt em phải quên sẽ được trực tiếp phát sóng lúc 21h hôm nay ngày 20/3/2020 trên kênh VTV1 và ứng dụng VTV giải trí với link xem Full.

>>>Xem tập 9 Đừng bắt em phải quên lúc 21h ngày 20/3 trên VTV1, TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY và TẠI ĐÂY

Phim Đừng bắt em phải quên tập 8 tối qua có những tình tiết cho thấy Ngọc quyết thay mẹ theo dõi “em gái mưa” và bố khi cô tình cờ nghe được cuộc gọi của Linh hẹn Luân đến khách sạn rồi đi công việc. Ngọc đã chạy xe máy theo để “mục sở thị” và chụp hình. Sau đó cô đem hình ảnh về đưa cho mẹ nhưng Ngân phớt lờ, còn rất giận vì cô con gái đã dám trốn học, còn chạy xe máy một mình. Bởi bố mẹ Ngân vì chạy xe máy bị tai nạn qua đời nên cô luôn ám ảnh…
Ở một tình tiết khác thì Ngọc bỏ tiết học của thầy Duy nên bị “điểm tên”. Duy lấy cớ này thường xuyên gọi điện cho Ngọc nhưng cô bé viện lý do vẫn còn đau chân, đi khám nên mới nghỉ học. Duy tưởng thật nên muốn đến nhà đưa đón, thậm chí chạy tìm ở các phòng khám gần trường để xem tình hình của Ngọc thế nào. Còn Ngọc thì tỏ vẻ rất hả hê khi lừa được Duy vì trong mắt Ngọc, Duy là một gã đàn ông không mấy tốt đẹp…

Trong một lần chạy xe hơi đến trước nhà Ngọc để đợi thì Duy thấy Ngọc đi xe máy về, chân thì chẳng băng bó trong khi cô nói với anh là đang đi khám chân vì đau… Lúc này Duy mới vỡ lẽ nên đã gọi điện nhờ Nhi (cô bạn thân trong nhóm của Ngọc)….

Phim Đừng bắt em phải quên tập 8 còn có tình tiết rất thú vị là cả nhóm Ngọc đang ngồi trong quán nước nghe Ngọc tâm sự việc bắt gặp bố tình tứ với “em gái mưa”. Cô bé cũng đang to mồm khoe chiến tích lừa được thầy Duy rồi nhờ Quyên băng lại cái chân để tiếp tục diễn…. thì Duy bất ngờ xuất hiện ở phía sau khiến Ngọc điếng hồn…

Phim Đừng bắt em phải quên tập 9 tối nay 20.3 lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục có thêm những tình huống mới khi Luân cùng “em gái mưa” ăn kem, ngồi trò chuyện rất vui vẻ, Luân nhắc lại: “Hồi xưa anh to cao hơn Thịnh mà nên anh xếp hàng là không bị chen ngang. Này, với lại hồi xưa anh dành thời gian cho hai người tâm sự”. Nhưng Linh nhân cơ hội này úp mở kiểu “thả thính”: “Em lại cứ tưởng ngày xưa em vô duyên, vô dáng, anh không thèm để ý. Chứ em mà biết được sự thật thế này thì anh chết với em”.

Ở một diễn biến khác thì Ngọc phản ứng nhiều hơn với Ngân việc bố cứ thân thiết với Linh thì Ngân vẫn bênh chồng: “Mẹ tin bố và mẹ cũng tin vào mối quan hệ của bố với vợ chồng cô Linh bao năm qua. Thế cho nên từ giờ con không cần phải bận tâm về chuyện này nữa”. Tuy nhiên cô con gái rượu vẫn tỏ ra nghi ngờ: “Một người phụ nữ đẹp lúc nào cũng dính lấy bố. Liệu bố nhà mình có vững mãi được không ạ. Mà bố có thích mới quan tâm cô ấy như thế chứ ạ”.

Phim Đừng bắt em phải quên tập 9: Luân có hiểu tình ý của Linh dành cho mình? Ngọc sẽ tiếp tục “bóc mẽ” em gái mưa của bố?

>>>Xem tập 9 Đừng bắt em phải quên lúc 21h ngày 20/3 trên VTV1, TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY và TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trực tiếp Đừng bắt em phải quên Tập 9 trên VTV1 21h hôm nay 20/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.