Chủ nhật, 28/04/2024 18:08 (GMT+7)

Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công tên lửa methane lỏng

MTĐT -  Thứ năm, 13/07/2023 14:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một công ty tư nhân Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa dùng oxy methane lỏng đầu tiên trên thế giới vào quỹ đạo, vượt các đối thủ Mỹ trong việc đưa phương tiện vào vũ trụ.

Vụ phóng đánh dấu đột phát trong ứng dụng nhiên liệu lỏng chi phí thấp cho tên lửa đẩy của Trung Quốc. Tên lửa Chu Tước 2 do công ty tên lửa LandSpace của Trung Quốc phát triển, là tên lửa đầu tiên trên thế giới vận hành bằng nhiên liệu oxygen-methane lỏng và đi thành công vào quỹ đạo dự kiến.

tm-img-alt
Tên lửa Chu Tước 2 sử dụng nhiên liệu methane và oxy hóa lỏng, bay lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan, Trung Quốc ngày 12/7 (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters đưa tin, tên lửa đẩy Chu Tước 2 dài 49,5m được phóng đi vào sáng 12/7 từ Trung tâm phóng vệ tinh  Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc và hoàn thành chuyến bay theo kế hoạch. Đây là lần thứ hai Công ty LandSpace (có trụ sở tại Bắc Kinh), một trong những đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực phóng vệ tinh thương mại, thực hiện phóng Chu Tước 2. Lần phóng thứ nhất được thực hiện vào tháng 12/2022 nhưng không thành công.

Vụ phóng lần này đưa Trung Quốc vược qua các công ty đối thủ đến từ Mỹ, gồm cả SpaceX của Elon Musk và Blue Origin của Jeff Bezos, trong cuộc đua đưa vào vũ trụ các phương tiện sử dụng methane, loại nhiên liệu được đánh giá là ít gây ô nhiễm, an toàn và rẻ hơn. LandSpace cũng trở thành công ty tư nhân thứ hai của Trung Quốc phóng tên lửa nhiên liệu lỏng.

Tháng 4/2023, Công ty Tianbing Technology (Bắc Kinh) phóng thành công tên lửa nhiên liệu lỏng hỗn hợp oxygen-kerosen, đánh dấu bước tiến trong chế tạo và phát triển các tên lửa có thể nạp nhiên liệu và tái sử dụng.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công tên lửa methane lỏng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.