Thứ hai, 29/04/2024 03:26 (GMT+7)

Trung tâm bảo dưỡng xe máy bị phong toả vì có ca F0 đi sửa xe

MTĐT -  Thứ ba, 20/07/2021 14:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm bảo dưỡng xe máy tại quận Hà Đông (Hà Nội) bị phong tỏa và 7 người làm việc tại đây phải cách ly do ca mắc Covid-19 đến sửa xe.

Trao đổi với báo chí, đại diện Trung tâm Y tế quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết quận đã xác định được 15 F1 của bệnh nhân N.T.X.S. (trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy), từng sửa xe tại trung tâm bảo dưỡng địa chỉ 217 Trần Phú, phường Văn Quán.

Ngoài ra, quận Hà Đông cũng xác định 204 trường hợp F2 chủ yếu ở các quận, huyện của Hà Nội và một số ở các tỉnh, thành phố khác. Quận đã phối hợp với CDC Hà Nội điều tra dịch tễ tại cộng đồng, lấy mẫu toàn bộ nhân viên làm việc tại trung tâm bảo dưỡng xe máy tại 217 Trần Phú.

                                                            Ảnh minh hoạ/Nguồn:Internet.

Bệnh nhân N.T.X.S., 50 tuổi, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy. Bà là nhân viên làm việc cùng tầng với bệnh nhân N.Q.L. và L.H.Q. (chùm ca bệnh chung cư Green City, Hai Bà Trưng). Ngày 17/7, bệnh nhân có triệu chứng và đi khám tại Bệnh viện E. Mẫu xét nghiệm của bà S. cho kết quả dương tính. Con của bệnh nhân được xác định là F1, cũng cho kết quả dương tính ngày 19/7.

Sáng 20/7, CDC Hà Nội thông báo đơn vị ghi nhận thêm 19 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong đó có 3 người mắc ngoài cộng đồng. Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), CDC Hà Nội ghi nhận 486 người mắc Covid-19 và gần 200 trường hợp khác tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Trung tâm bảo dưỡng xe máy bị phong toả vì có ca F0 đi sửa xe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.