Chủ nhật, 28/04/2024 04:45 (GMT+7)

Truy tìm nhóm thanh niên ném đá xe khách ở Đắk Lắk

MTĐT -  Thứ hai, 02/04/2018 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy chạy lạng lách rồi ném đá vào ôtô khách trên Quốc lộ 27, đoạn qua đèo Lắk, thuộc địa bàn xã Yang Tao, huyện Lắk.

Sáng 2/4, đại tá Hà Công Thượng, Trưởng Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk trao đổi với báo chí cho biết, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ ném đá vào xe khách giường nằm trên Quốc lộ 27.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 1/4, chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 47B - 015.58 của nhà xa Thanh Nhàn, do tài xế Võ Trường An (ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 27 theo hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk.

Chiếc xe khách bị ném vỡ kính. Ảnh: Zing.

Khi xe lưu thông qua khu vực đèo Lắk, thuộc xã Yang Tao, huyện Lắk đã bị nhóm thanh niên gồm 6 người, đi trên 3 xe máy chạy trước đầu xe khách, đánh võng, lạng lách, sau đó dùng đá ném vào xe bên hông xe khách khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn.

Sau khi ném đá, nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy khỏi hiện trường, còn tài xế dừng xe trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Rất may trong số khoảng 20 hành khách trên xe, không ai bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Lắk đã có mặt kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân và truy tìm các đối tượng.

Quốc lộ 27 qua địa bàn huyện Lắk có nhiều đèo dốc quanh co. Trước đây, tuyến quốc lộ này đã từng xảy ra tình trạng ném đá lên xe khách. Việc tái diễn tình trạng ném đá lên xe khách trên Quốc lộ 27 tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua đây.

Tổng hợp theo (NLĐ, TTXVN)

Bạn đang đọc bài viết Truy tìm nhóm thanh niên ném đá xe khách ở Đắk Lắk. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề