Chủ nhật, 28/04/2024 17:37 (GMT+7)

Thanh Hóa: Bắt xe khách vận chuyển 180kg thịt gà ôi thiu ra Hà Nội

MTĐT -  Thứ bảy, 31/03/2018 09:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A tại Km378 QL1A xã Trường Lâm, Tĩnh Gia, tổ TTKS của Trạm CSGT Quảng Xương đã bắt xe khách vận chuyển 180 kg sản phẩm động vật (thịt gà) đang bị ôi.

Đồng chí Vũ Quốc Tường – Trạm phó Trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng CSGT Thanh Hóa làm tổ trưởng cho biết: Vào hồi 4h ngày 30/3 tại Km378 QL1A thuộc địa bàn xã Trường Lâm, Tĩnh Gia, tổ TTKS do ghi ngờ xe ô tô khách BKS: 51B-123.85 vi phạm nên đã ra tiến hiệu dừng và kiểm tra. Trong quá trình kiểm phát hiện trên xe vận chuyển 180 kg sản phẩm động vật (thịt gà) đang trong tình trạng ôi thiu.

Xe ô tô và 180 kg sản phẩm động vật (thịt gà) đang được trạm CSGT Quảng Xương Trạm CSGT Thanh Hóa lập biên bản và bàn giao cho các cơ quan chức năng sử lý theo qui định phát luật.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Đức Long, sinh năm 1970 trú tại Hải Hòa, Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị không xuất trình được giấy tờ hợp lệ có liên quan tới số hàng hóa trên. Tài xế Long khai, số hàng hóa trên được chở từ Đà Nẵng ra Hà Nội tiêu thụ.

Toàn bộ tang vật và phương tiện đã được trạm CSGT Quảng Xương Trạm CSGT Thanh Hóa đã bàn giao cho Đội QLTT số 9, Chi Cục QLTT Thanh Hóa xử lý theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Bắt xe khách vận chuyển 180kg thịt gà ôi thiu ra Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Hưng Thịnh

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.