Thứ bảy, 27/04/2024 23:25 (GMT+7)

Truy tìm xe tải đổ bùn đất trái phép trên đường Hồ Chí Minh

MTĐT -  Thứ ba, 14/07/2020 11:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đội Cảnh sát giao thông số 12 (Công an TP Hà Nội) đang rà soát, trích xuất camera truy tìm xe ô tô tải đổ bùn đất trái phép trên đường Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 12 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), khoảng 1h30 ngày 13/7, tổ công tác của Đội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã phát hiện trên mặt đường Hồ Chí Minh, tại vị trí Km429 có khối lượng lớn bùn đất đổ vương vãi.

CSGT truy tìm xe tải chở đất rơi vãi ra đường để xử lý theo quy định hiện hành.

Số lượng bùn đất này kéo dài khoảng 1km trên đường gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Để bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này, tổ công tác đã phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông, đặt biển báo hiệu và trực tiếp thu dọn bùn đất gọn vào lề đường.

Tổ công tác cũng đã liên hệ với Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai phối hợp hỗ trợ giải quyết. Đến 6h cùng ngày, hiện trường đổ bùn đất đã được khắc phục, các phương tiện đã lưu thông bình thường.

Hiện cơ quan chức năng đang rà soát, trích xuất camera truy tìm xe ô tô tải đổ bùn đất trái phép trên đường Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 20, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô chở hàng rời, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện phải khắc phục vi phạm, thu dọn vật liệu, rác, chất phế thải và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Truy tìm xe tải đổ bùn đất trái phép trên đường Hồ Chí Minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Nhóm PV

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề