Thứ hai, 29/04/2024 17:13 (GMT+7)

Trung tâm Y tế Huyện Đắk Mil: Phẫu thuật thành công hai trường hợp khó trong 1 ngày

Trần Quỳnh -  Thứ sáu, 09/09/2022 21:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9/9, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, trong cùng một ngày, Trung tâm Y tế đã thực hiện phẫu thuật thành công 2 trường hợp cấp cứu khó.

Một trường hợp bị U nang buồng trứng phải, kích thước lớn biến chứng xoắn buồng trứng và một trường hợp U ruột thừa kết hợp U nang buồng trứng phải.

tm-img-alt
Kíp phẫu thuật: Bs Nguyễn Văn Hoàng, trưởng khoa CSSKSS, BSCK1 Nông Thị Lệ Thu, CNĐD Phan Hoàng Oanh. Kíp gây mê: CN. Trần Thọ Diệu, Bs Nguyễn Mạnh Tuấn thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân trường hợp 1.

Cụ thể, bệnh nhân H.N, sinh năm 2000, nhập viện lúc 14 giờ ngày 08/09/2022 tại khoa CSSKSS với tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ vị kèm có dấu hiệu choáng, qua thăm khám và làm các cận lâm sàng, tua trực đã xác định đây là một trường hợp U nang buồng trứng phải, kích thước lớn, biến chứng xoắn buồng trứng, gây choáng.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm Y tế, tua trực đã thực phẫu thuật nhanh chóng, tháo xoắn buồng trứng, cắt được khối U nang buồng trứng phải đường kính 10cm.

Được biết, đây là một trường hợp cấp cứu mà sản phụ khoa thường gặp, nguy cơ hoại tử vòi trứng, buồng trứng cao nếu không được chẩn đoán và xử lý kịp thời. Bệnh nhân sau mổ ổn định, được theo dõi ở phòng hồi sức sau mổ, dự kiến ra viện sau 7 ngày.

tm-img-alt
Kíp phẫu thuật: BSCK1. Lữ Minh Hoàng, BSCK1. Nông Thị Lệ Thu, ĐD Trần Thị Huy. Kíp gây mê: CN. Trần Thọ Diệu, Bs Nguyễn Mạnh Tuấn thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân trường hợp 2.

Trường hợp thứ 2 là, bệnh nhân P.T.L.A, nữ, SN 1997, vào viện lúc 16h ngày 08/09/2022 tại khoa Ngoại Tổng Hợp, được chẩn đoán trước mổ là: Viêm ruột thừa cấp/U nang buồng trứng phải, được chỉ định phẫu  thuật nội soi cắt ruột thừa và U nang buồng trứng. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, phát hiện ruột thừa có một khối u ở đầu xa, kích thước 3x3cm, việc viêm ruột thừa kèm theo một khối u ruột thừa gây cho việc mổ nội soi gặp nhiều khó khăn, có khả năng phải chuyển mổ hở, thế nhưng kíp mổ vẫn quyết tâm thực hiện nội soi. Do bệnh nhân còn trẻ tuổi, sau gần 3h phẫu thuật đã cắt thành công ruột thừa kèm khối u, đồng thời cắt khối u nang nhầy buồng trứng phải kích thước 5x5cm, bảo tồn buồng trứng.

Bệnh U ruột thừa là một bệnh hiếm gặp, có nguy cơ ác tính cao, sau mổ các mẫu bệnh phẩm đã được gửi lên tuyến trên làm giải phẫu bệnh xác định bản chất khối u, để định hướng điều trị tiếp theo. Bệnh nhân sau mổ ổn định, tiếp tục theo dõi tại phòng hồi sức sau mổ.

Bạn đang đọc bài viết Trung tâm Y tế Huyện Đắk Mil: Phẫu thuật thành công hai trường hợp khó trong 1 ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...