Chủ nhật, 28/04/2024 14:01 (GMT+7)

Tuyến đường sắt nối 2 thủ đô Thái Lan-Lào sẽ vận hành vào tháng 4/2024

MTĐT -  Thứ sáu, 26/01/2024 16:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) có kế hoạch mở rộng tuyến tàu Bangkok-Nong Khai tới thủ đô Vientiane của nước láng giềng Lào vào tháng Tư năm nay.

Khi dịch vụ mở rộng bắt đầu, tuyến tàu Bangkok-Nong Khai, khởi hành từ Nhà ga trung tâm Krung Thep Aphiwat (Thái Lan) sẽ được đổi tên thành Bangkok-Vientiane (Khamsavath). (Nguồn: Thaitrainguide)
Khi dịch vụ mở rộng bắt đầu, tuyến tàu Bangkok-Nong Khai, khởi hành từ Nhà ga trung tâm Krung Thep Aphiwat (Thái Lan) sẽ được đổi tên thành Bangkok-Vientiane (Khamsavath). (Nguồn: Thaitrainguide)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) có kế hoạch mở rộng tuyến tàu Bangkok-Nong Khai tới thủ đô Vientiane của nước láng giềng Lào vào tháng Tư năm nay.

Cục trưởng Cục Vận tải đường sắt thuộc Bộ Giao thông vận tải Thái Lan, ông Pichet Kunadhamraks cho biết cho đến nay SRT đã vận hành các chuyến tàu từ ga Nong Khai thuộc tỉnh cùng tên ở Đông Bắc Thái Lan đến ga Thanaleng của Lào.

Từ tháng Hai tới, SRT sẽ chạy thử tuyến kéo dài từ ga Nongkhai qua Thanaleng đến ga Khamsavath mới ở Vientiane để chuẩn bị chạy chính thức vào tháng Tư.

Ga Nong Khai cách ga Khamsavath 13km. Giá vé cho hành trình di chuyển khoảng 20 phút này sẽ vào khoảng 60-70 baht (1,68-1,96 USD).

Hiện các quan chức trong ngành đường sắt của Thái Lan và Lào đang nghiên cứu chi tiết về thủ tục nhập cảnh cho tuyến tàu kéo dài mới, với khả năng chỉ kiểm tra vé một lần ở Nong Khai hoặc Vientiane để thuận tiện cho hành khách.

Bên cạnh đó, SRT cũng cho biết các lái tàu của Lào sẽ tiếp quản các chuyến tàu đi Viêng Chăn của SRT tại ga Nong Khai để tránh việc lái tàu Thái Lan bị truy tố tại Lào trong trường hợp xảy ra tai nạn.

SRT đã đào tạo 9 lái tàu Lào cho mục đích này.

Khi dịch vụ mở rộng bắt đầu, tuyến tàu Bangkok-Nong Khai, khởi hành từ Nhà ga trung tâm Krung Thep Aphiwat (Thái Lan) sẽ được đổi tên thành Bangkok-Vientiane (Khamsavath).

Bạn đang đọc bài viết Tuyến đường sắt nối 2 thủ đô Thái Lan-Lào sẽ vận hành vào tháng 4/2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau