Chủ nhật, 28/04/2024 03:19 (GMT+7)

Tuyên Quang: Chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ hội Thành Tuyên 2023

Thanh Hạ -  Chủ nhật, 17/09/2023 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sắp tới chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên 2023 diễn ra từ ngày 20 đến 27/9/2023 tại thành phố Tuyên Quang với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức vào mỗi dịp Tết Trung thu với những mô hình đèn Trung thu khổng lồ do người dân tự làm. Những ngày này, trên các tuyến phố chính của thành phố Tuyên Quang đã bắt đầu khởi động cho một mùa lễ hội sôi động nhất trong năm. Dự báo, lượng khách du lịch đổ về thành phố Tuyên Quang sẽ rất lớn, mật độ tham gia giao thông tăng cao.

Các huyện, thành phố đều xây dựng chương trình văn nghệ, thể thao, du lịch hưởng ứng lễ hội.

Tiêu biểu như thành phố Tuyên Quang tổ chức Lễ hội áo dài; tuyến phố đi bộ. Huyện Yên Sơn tổ chức Liên hoan ca múa nhạc dân tộc. Huyện Lâm Bình tổ chức Giải bóng đá nữ; Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ nhảy lửa của người Pả Thèn xã Hồng Quang. Huyện Chiêm Hóa đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tri thức về cọn nước của người Tày và Lễ hội giã cốm xã Trung Hà. Huyện Hàm Yên tổ chức Liên hoan Ngày hội văn hóa, thể thao của đồng bào dân tộc Mông. Huyện Sơn Dương tổ chức Giao lưu các câu lạc bộ Hát Then - Đàn Tính…

Lễ khai mạc sẽ diễn ra ngày 22/9 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH tỉnh và Báo Tuyên Quang.

tm-img-alt
Sẵn sàng cho Lễ hội Thành Tuyên 2023. Ảnh minh họa.

Năm nay, Lễ hội Thành Tuyên tổ chức với điểm nhấn là chương trình Đêm hội Thành Tuyên được tổ chức quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của 6 tỉnh Việt Bắc, tỉnh Bình Thuận và địa phương 2 nước có quan hệ hợp tác, hữu nghị với Tuyên Quang là tỉnh Xiêng Khoảng của Lào và thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Cùng với đó là nhiều hoạt động đặc sắc khác như: Liên hoan các Làng văn hóa du lịch cộng đồng 6 tỉnh Việt Bắc; Chương trình “Điện ảnh-Kết nối di sản và du lịch Tuyên Quang”; Hội chợ Thương mại-Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023; Chương trình “Trưng bày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt” và Lễ hội bia Hà Nội năm 2023….

Để bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế tai nạn giao thông, Công an thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường trong địa bàn thành phố. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân khi tham gia lễ hội không mang theo nhiều tiền mặt, vật dụng có giá trị cao đề phòng trộm cắp, cướp giật tài sản.

Du khách đến tham quan, du lịch nên gửi phương tiện giao thông tại những điểm trông giữ được cấp phép. Tuyệt đối không để phương tiện tại những nơi không có người trông giữ.

Dịp này, lượng khách du lịch đến với Tuyên Quang dịp này sẽ tăng mạnh. Trên địa bàn tỉnh có 429 cơ sở lưu trú, với gần 4.400 buồng, hơn 6.200 giường, trong đó có 33 khách sạn xếp hạng từ 1 đến 4 sao; hơn 250 nhà hàng ẩm thực có quy mô lớn, nhỏ. Đến thời điểm này, các khách sạn, cơ sở lưu trú và nhà hàng ẩm thực trên địa bàn đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để phục vụ du khách được tốt nhất.

Bạn đang đọc bài viết Tuyên Quang: Chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ hội Thành Tuyên 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề