Chủ nhật, 28/04/2024 15:39 (GMT+7)

Ứng dụng taxi Gett đạt doanh thu 1 tỷ đô trong năm 2019

MTĐT -  Thứ ba, 21/08/2018 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ứng dụng Gett giúp chia sẻ chuyến đi trên taxi ở Israel Gett đã tạo ra 1 tỷ USD doanh thu từ dịch vụ của mình, một nửa trong số đó từ New York và London.

Quỹ đầu tư danh tiếng Vostok New Ventures tại Stockholm cho biết công ty đã thực hiện được 100 triệu lượt chuyến taxi ghép mỗi năm trên toàn cầu.

 Ảnh minh họa - Nguồn: Timesofisrael.com

Trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, quỹ đầu tư Vostock của ứng dụng cho biết Gett đã thực hiện 100 triệu lượt đi xe ghép mỗi năm trên toàn cầu và công ty đang đặt mục tiêu sẽ đạt mức lợi nhuận này trên mọi thị trường trong quý 1 năm 2019.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm khởi nghiệp quốc gia Israel, từ khi thành lập vào năm 2010 cho đến nay, Gett đã huy động được khoảng 700 triệu USD đầu tư. Trong vòng tài trợ tháng 6 vừa qua, Gett vừa có thêm 80 triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Volkswagen và Quỹ đầu tư mạo hiểm Vostok New Ventures. Giá trị của Gett hiện được định giá là 1,4 tỷ USD.

Ứng dụng Gett tại Mỹ hoạt động dưới thương hiệu Juno đã cho thấy "sự tăng trưởng to lớn trong năm qua”. Cho đến nay, hơn 50 phần trăm tài xế taxi thành phố New York đã đăng ký với Juno - khoảng 45.000 trong tổng số 80.000 tài xế. Gett tại Mỹ (Juno) dự kiến sẽ có lãi trong năm tới.

Quỹ Vostok đã nắm giữ 5,6% cổ phần của Gett vào cuối tháng 6 năm 2018, tương ứng với giá trị khoản đầu tư của quỹ vào Gett ở mức 55,5 triệu USD.

Theo Timesofisrael.com
Dịch giả: Nguyễn Lê Giang
Link: www.timesofisrael.com/gett-revenue-totals-1b-seeks-profitability-in-2019-investor-says

Bạn đang đọc bài viết Ứng dụng taxi Gett đạt doanh thu 1 tỷ đô trong năm 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.