Thứ bảy, 27/04/2024 15:36 (GMT+7)

Uông Bí: Một Chủ tịch phường gây tai nạn chết người đã trình diện tại cơ quan công an

Lê Kế -  Thứ ba, 13/06/2023 06:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 12/6, ông Phạm Tuấn Đạt – Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết, ông Lương Tiến Đạt (SN 1986) - Chủ tịch UBND phường Trưng Vương đã đến Công an TP Uông Bí trình diện, sau khi gây ra vụ TNGT khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương vào đêm 10/6.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 9/6, tại Km86+250, Quốc lộ 18A, thuộc phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest, BKS 14A-025.90 do ông Lương Tiến Đạt, (SN 1986, trú tại tổ 10, khu Nam Trung, phường Nam Khê, TP Uông Bí) hiện đang công tác tại UBND phường Trưng Vương, TP Uông Bí điều khiển đã va chạm với xe đạp điện do Đỗ Văn Tr (SN 1963, trú tại tổ 10, khu Nam Trung, phường Nam Khê, TP Uông Bí ) điều khiển, và một chiếc xe máy đi cùng chiều.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hậu quả, ông Đỗ Văn Tr. tử vong, còn người đi xe máy bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, ông Đạt đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường, sau đó, ông này đã đến cơ quan công an trình diện.

Bạn đang đọc bài viết Uông Bí: Một Chủ tịch phường gây tai nạn chết người đã trình diện tại cơ quan công an. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề