Thứ bảy, 27/04/2024 23:11 (GMT+7)

Va chạm với xe bồn, hai em học sinh tử vong

Huy Nguyên -  Thứ năm, 23/08/2018 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai em học sinh lớp 3 và lớp 7 bị xe bồn cán chết thương tâm khi đang được ông ngoại chở bằng xe máy trên đường đi học về.

Nguồn tin từ Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết, vào khoảng 11h trưa ngày 23/8, một người đàn ông khoảng 60 tuổi điều khiển xe máy chở theo hai cháu nhỏ, một cháu lớp 3 và một cháu lớp 7, chạy trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng từ quận 7 đi Nhà Bè về nhà.

Cú va chạm xảy ra trên cầu Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Khi đang di chuyển trên cầu Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với một xe bồn chạy cùng chiều. Cú va chạm là cả 3 ông cháu ngã xuống đường. Hậu quả, hai cháu bị xe bồn biển số Đồng Nai cán tử vong. Riêng người ông chỉ bị xây xước nhẹ.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Nhà Bè, TP.HCM đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Hình ảnh chiếc xe bồn gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Theo người dân xung quanh khu vực, đoạn đường Huỳnh Tấn Phát xe bồn thường xuyên qua lại, đoạn đường này đang trong quá trình nâng cấp sửa chữa nên có nhiều ổ gà, gây khó khăn cho người than gia giao thông.

Bạn đang đọc bài viết Va chạm với xe bồn, hai em học sinh tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề