Chủ nhật, 28/04/2024 13:02 (GMT+7)

Vải thiều Lục Ngạn được cấp văn bằng bảo hộ tại Mỹ

MTĐT -  Thứ ba, 31/10/2017 09:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang, cơ quan chức năng của Mỹ vừa cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể vải thiều Lục Ngạn cho Hội Sản xuất và tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn, thị trấn Chũ.

Nhãn hiệu được bảo hộ trong thời gian 20 năm.

Ảnh minh họa

 Được biết, trước đó vải thiều đã được cấp văn bằng bảo hộ tại 7 quốc gia gồm: Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Australia. Việc được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể là cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu, hạn chế tình trạng nhái thương hiệu vải thiều ở nước ngoài. 

Qua đây, các thành viên trong Hội Sản xuất và tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn có điều kiện thuận lợi quảng bá, tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm vải thiều.

Bạn đang đọc bài viết Vải thiều Lục Ngạn được cấp văn bằng bảo hộ tại Mỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Bắc Giang

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau