Thứ hai, 29/04/2024 01:12 (GMT+7)

Vận hành lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Phần Lan

MTĐT -  Thứ hai, 17/04/2023 10:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3 lớn nhất châu Âu của Phần Lan đã bắt đầu sản xuất bình thường sau một thời gian trì hoãn.

Nhà điều hành lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3 cho biết, việc lò phản ứng này đi vào hoạt động giúp tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực mà Nga đã cắt nguồn cung cấp điện và khí đốt.

Việc sản xuất và sử dụng năng lượng hạt nhân vẫn còn gây tranh cãi ở châu Âu, chủ yếu là do những lo ngại về tính an toàn. Và tin tức về việc khởi động Olkiluoto 3 được đưa ra khi Đức hôm 15/4 đã tắt ba lò phản ứng cuối cùng còn lại, trong khi Thụy Điển, Pháp, Anh và các nước khác lại lên kế hoạch phát triển mới.

tm-img-alt
Lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3 của Phần Lan bắt đầu sản xuất điện. Ảnh: TVO

Nhà điều hành Olkiluoto 3, Teollisuuden Voima, thuộc sở hữu của công ty tiện ích Phần Lan Fortum và một tập đoàn gồm các công ty năng lượng và công nghiệp, cho biết, đơn vị này dự kiến sẽ đáp ứng khoảng 14% nhu cầu điện của Phần Lan, giảm nhu cầu nhập khẩu điện từ Thụy Điển và Na Uy.

Lò phản ứng mới dự kiến sẽ sản xuất trong ít nhất 60 năm, Teollisuuden Voima tuyên bố vào ngày 16/4 sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi từ thử nghiệm sang sản xuất thông thường.

"Việc sản xuất tại Olkiluoto 3 giúp ổn định giá điện và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh của Phần Lan", Giám đốc điều hành Teollisuuden Voima, ông Jarmo Tanhua cho biết trong tuyên bố.

Việc xây dựng lò phản ứng công suất 1,6 gigawatt (GW), nhà máy hạt nhân mới đầu tiên của Phần Lan trong hơn bốn thập kỷ và là nhà máy đầu tiên của châu Âu sau 16 năm, bắt đầu diễn ra vào năm 2005. Nhà máy ban đầu được mở cửa bốn năm sau đó, nhưng gặp nhiều vấn đề kỹ thuật.

Olkiluoto 3 lần đầu tiên cung cấp sản phẩm thử nghiệm cho lưới điện quốc gia của Phần Lan vào tháng 3/2022 và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất bình thường vào thời điểm 4 tháng sau đó. Tuy nhiên, thay vào đó, một loạt sự cố và mất điện đã xảy ra, khiến Phần Lan mất nhiều tháng để khắc phục.

Hoạt động xuất khẩu điện của Nga sang Phần Lan đã bị đình chỉ vào tháng 5/2022, khi công ty điện lực Inter RAO của Nga cho biết, họ chưa được thanh toán cho lượng năng lượng đã bán, hậu quả của khoảng cách ngày càng lớn giữa Moscow và châu Âu trong cuộc chiến ở Ukraine.

Công ty độc quyền xuất khẩu nhà nước Nga Gazprom sau đó đã dừng việc vận chuyển khí đốt tự nhiên đến quốc gia Bắc Âu này.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Vận hành lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Phần Lan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.