Thứ bảy, 27/04/2024 01:38 (GMT+7)

Vì sao chỉ có Thùy Tiên, Kim Duyên lọt Top 50 Miss Grand Slam 2021?

MTĐT -  Thứ sáu, 20/05/2022 10:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cộng đồng nhan sắc Việt vô cùng bất ngờ vì Top 50 Miss Grand Slam (Hoa hậu của các Hoa hậu) 2021 không có tên của Hoa hậu Đỗ Thị Hà (mặc dù cô đã lọt tới Top 13 Miss World 2021), nhưng vẫn có tên của Hoa hậu Thùy Tiên và Á hậu Kim Duyên.

Top 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh theo Global Beauties là Miss World (Hoa hậu Thế giới), Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), Miss International (Hoa hậu Quốc tế), Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) và Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế).

tm-img-alt

Trong số 5 cuộc thi này thì năm 2021 ngoại trừ Miss International, 4 cuộc thi còn lại đều được tổ chức. Theo như tiêu chí lựa chọn Miss Grand Slam của Global Beauties, ban đầu tất cả các người đẹp nằm trong hàng Top của các thuộc thi trên đều có cơ hội như nhau, từ đó mới chọn ra Top 50, tiếp sau đó là Top 20.

tm-img-alt
Từ trái quá: Á hậu Kim Duyên, Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Ban đầu, cả 3 đại diện của Việt Nam lọt Top các cuộc thi lớn năm vừa rồi gồm có: Hoa hậu Thùy Tiên (Miss Grand International 2021), Hoa hậu Đỗ Thị Hà (Top 13 Miss World 2021), Á hậu Kim Duyên (Top 16 Miss Universe 2021) đều được lựa chọn vào cuộc bình chọn Miss Grand Slam năm nay.

Sau đó, hội đồng bình chọn của Miss Grand Slam 2021 tiếp tục chọn ra 50 người đẹp xuất sắc nhất. Trong danh sách Top 50, Hoa hậu Thùy Tiên và Á hậu Kim Duyên đều có mặt, tuy nhiên Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã không được chọn tiếp vào vòng bình chọn này.

Lý giải cho sự lựa chọn này, không ít người hâm mộ sắc đẹp nhận ra một điều là Hoa hậu Đỗ Thị Hà vốn không được Global Beauties chú ý. Trước đó khi công bố các BXH dự đoán cho Miss World 2021, chuyên trang Global Beauties đều không xếp Hoa hậu Đỗ Thị Hà vào danh sách có thể lọt Top. Ngay cả Hoa hậu Thùy Tiên cũng không nằm trong danh sách dự đoán của Miss Grand International 2021 do Global Beauties lựa chọn. Thế nhưng, thành tích của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, và đặc biệt là của Hoa hậu Thùy Tiên là không thể phủ nhận.

Danh hiệu Miss Grand Slam cũng chỉ đơn giản là một danh hiệu của một cuộc bình chọn mang tính chất chủ quan của một chuyên trang. Vì thế, nó cũng không thực sự được cộng đồng nhan sắc chú ý quá nhiều.

Top 50 của Miss Grand Slam năm nay sau đó sẽ được rút xuống Top 20, nếu theo thể lệ của năm ngoái, tiếp theo các người đẹp sẽ được chia 4 bảng, mỗi bảng chọn ra 2 đại diện xuất sắc nhất vào Top 8. Ở vòng bình chọn tiếp theo của Miss Grand Slam, các người đẹp trong Top 8 được chia ra các cặp và “mặt đối mặt” để chọn ra Top 4, từ Top 4 sẽ tiếp tục có màn “quyết đấu” tương tự để chọn ra Top 2 và cuối cùng là người chiến thắng duy nhất.

tm-img-alt
Hoa hậu Hoàn vũ Andrea Meza 

Năm ngoái Hoa hậu Hoàn vũ Andrea Meza là người giành được danh hiệu Miss Grand Slam (Hoa hậu của các Hoa hậu).

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Vì sao chỉ có Thùy Tiên, Kim Duyên lọt Top 50 Miss Grand Slam 2021?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới